Đắp thêm đập tạm ngăn sông Quảng Huế đưa nước ngọt về Đà Nẵng

VOV.VN - Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công ty Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương đắp đập tạm thứ 2 ngăn sông Quảng Huế, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để điều tiết nước ngọt về sông Cầu Đỏ, bảo đảm nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Tuyến đập tạm này đã được thi công vào các 2019, 2020 để điều tiết ưu tiên nguồn nước ngọt về sông Cầu Đỏ thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, các đợt lũ xảy ra vào cuối năm 2020 đã cuốn trôi các rọ đá tại cửa điều tiết nước trên sông Quảng Huế, có đoạn bị nước lũ đào sâu xuống đáy sông cả chục mét.

Công ty Cấp nước Đà Nẵng huy động phương tiện khắc phục, dùng đá hộc và bao đựng cát đắp đập tạm cao trình hơn 3 mét.  Đập tạm hoàn thành bảo đảm cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố Đà Nẵng và khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam trong mùa cao điểm nắng nóng. Công ty Cấp nước Đà Nẵng sẵn sàng phương án thi công tuyến đập ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ khi cần thiết để bảo đảm nguồn nước thô cung cấp cho Nhà máy nước cầu Đỏ.

Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: “Công ty chúng tôi đã có kịch bản ứng phó cấp nước an toàn. Để giải quyết tình trạng mặn này, công ty chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam để đắp đập, nâng cao trình đập trên sông Quảng Huế, để chia sẻ nguồn nước với Đà Nẵng. Mùa lũ vừa rồi, bị xói lở nên nước chảy về sông Thu Bồn nhiều hơn sông Yên, Cầu Đỏ. Chúng tôi cải tạo Trạm bơm tại đập dâng An Trạch đẩy nước thô về Nhà máy nước Cầu Đỏ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang tháo dỡ các đập ngăn mặn, đón nước ngọt vào nội đồng
Tiền Giang tháo dỡ các đập ngăn mặn, đón nước ngọt vào nội đồng

VOV.VN - Bước vào mùa mưa, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tháo dỡ các đập thép kiên cố ngăn mặn trên các kênh mương để tiếp nhận nguồn nước ngọt vào phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Tiền Giang tháo dỡ các đập ngăn mặn, đón nước ngọt vào nội đồng

Tiền Giang tháo dỡ các đập ngăn mặn, đón nước ngọt vào nội đồng

VOV.VN - Bước vào mùa mưa, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tháo dỡ các đập thép kiên cố ngăn mặn trên các kênh mương để tiếp nhận nguồn nước ngọt vào phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Nguồn nước trữ ngọt phục vụ hơn 1 triệu dân ở Tiền Giang có nguy cơ ô nhiễm
Nguồn nước trữ ngọt phục vụ hơn 1 triệu dân ở Tiền Giang có nguy cơ ô nhiễm

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng xây dựng các đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), nguồn nước trong hệ thống kênh rạch này có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng.

Nguồn nước trữ ngọt phục vụ hơn 1 triệu dân ở Tiền Giang có nguy cơ ô nhiễm

Nguồn nước trữ ngọt phục vụ hơn 1 triệu dân ở Tiền Giang có nguy cơ ô nhiễm

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng xây dựng các đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), nguồn nước trong hệ thống kênh rạch này có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng.