Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo hành trang kiến thức cho học sinh để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), những buổi ôn thi cuối cùng trên lớp diễn ra khá sôi nổi. Thời điểm này, các giáo viên chủ yếu tạo không khí thoải mái về tâm lý cho các em hơn là ôn luyện thêm các kiến thức mới. 

Em Vì Thị Mai, lớp 12A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ giữa tháng 5, nhiều học sinh trong trường phải cách ly 21 ngày, song khoảng thời gian sau đó, các thầy cô giáo đã rất cố gắng để truyền đạt, bổ túc lại lượng kiến thức cho các em.

“Các thầy cô rất ân cần, nhiệt tình, kể cả những ngày dịch nếu chúng em phải học online, thầy cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để hướng dẫn chúng em ôn tập. Chúng em sẽ cố gắng học tốt để đạt được kết quả tốt nhất”- Vi Thị Mai nói. 

Cô Nguyễn Thị Lan Phương, giáo viên bộ môn Ngữ Văn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên cho biết, toàn trường phải cách ly 21 ngày nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc ôn tập của học sinh. Tuy nhiên, ngay khi hết thời gian cách ly, các giáo viên đã khẩn trương ôn tập, củng cố lại kiến thức cơ bản cho học sinh, giúp các em có tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi.

“Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã có những tác động về mặt tâm lý để các em chủ động trước kỳ thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản nhất. Cùng với đó, nhắc nhở, phổ biến để các em nắm vững quy chế thi. Trước mắt chúng tôi thấy các em khá tự tin đón chào cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay”, cô Nguyễn Thị Lan Phương nói.

Thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do trường chỉ có 97 thí sinh tham gia thi, nên phải thi ghép với điểm thi Trường THPT xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) cách đó khoảng 5km. Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, nhà trường đã bố trí xe đưa đón học sinh trong suốt các ngày diễn ra kỳ thi

“Việc di chuyển sang địa điểm thi chúng tôi đã có kế hoạch từ trước đó, nhà trường sẽ có xe đưa các em sang điểm thi. Sau khi thi xong sẽ đưa các em về trường ăn nghỉ, tất cả các buổi thi đều có giáo viên, nhân viên trường ở cả điểm đi và điểm đến đi cùng xe với các em sang điểm dự thi. Những ngày chuẩn bị thi và trong ngày thi sẽ cố gắng đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt nhất cho các em”, thầy Trần Đăng Khoa cho hay.

 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Điện Biên có 20 điểm thi, hơn 280 phòng thi với hơn 6.300 thí sinh tham gia dự thi. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo quy chế thi và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thầy Phí Văn Sốp, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Giót - một điểm thi tại thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Trong những ngày diễn ra kỳ thi, nhà trường sẽ có nhân viên y tế và các đội tình nguyện để đo thân nhiệt cho cán bộ làm thi cũng như thí sinh trước khi vào cổng trường. Nhà trường cũng đã bố trí nước rửa tay, nước sát khuẩn tại các phòng thi đầy đủ và dự phòng nhiều trang thiết bị y tế khác để phục vụ cho những công việc đột xuất xảy ra nếu có”.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng cho biết: “Chúng tôi có 20 điểm thi, đến giờ phút này các điều kiện cơ sở vật chất cũng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác tổ chức thi, trong đó có 14 điểm thi liên trường. Hiện, chúng tôi tập trung động viên đội ngũ các thầy cô giáo, các lực lượng tham gia quản lý giáo dục, phục vụ giáo dục để tổ chức thực hiện, khuyến cáo tất cả các thí sinh phải đảm bảo đủ sức khỏe, đủ điều kiện về kiến thức để bước vào kỳ thi làm sao đảm bảo kết quả cao nhất”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, ngành giáo dục tỉnh Điện Biên phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay vượt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm trước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Không để xảy ra khoảng trống, điểm mờ trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2021"
"Không để xảy ra khoảng trống, điểm mờ trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2021"

VOV.VN - Theo Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Đức Cường, các khâu coi thi, chấm thi phải xác định khâu nào cũng phải đảm bảo nghiêm túc, an toàn, rõ trách nhiệm và khi sai phạm thì phải xử lý nghiêm.

"Không để xảy ra khoảng trống, điểm mờ trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2021"

"Không để xảy ra khoảng trống, điểm mờ trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2021"

VOV.VN - Theo Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Đức Cường, các khâu coi thi, chấm thi phải xác định khâu nào cũng phải đảm bảo nghiêm túc, an toàn, rõ trách nhiệm và khi sai phạm thì phải xử lý nghiêm.

Bí quyết đạt điểm cao môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bí quyết đạt điểm cao môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thầy Hồ Như Hiển lưu ý, khi làm bài thi môn Lịch sử, thí sinh cần phân bổ thời gian giữa các câu hợp lý, câu dễ làm trước, câu khó làm sau, tìm ra từ khóa của mỗi câu hỏi. Với những câu “bí đáp án”, các em có thể sử dụng phương pháp loại trừ…

Bí quyết đạt điểm cao môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bí quyết đạt điểm cao môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thầy Hồ Như Hiển lưu ý, khi làm bài thi môn Lịch sử, thí sinh cần phân bổ thời gian giữa các câu hợp lý, câu dễ làm trước, câu khó làm sau, tìm ra từ khóa của mỗi câu hỏi. Với những câu “bí đáp án”, các em có thể sử dụng phương pháp loại trừ…

Đà Nẵng xem xét cho tắm biển trở lại sau kỳ thi tốt nghiệp THPT
Đà Nẵng xem xét cho tắm biển trở lại sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Chiều 2/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu sau ngày thi tốt nghiệp THPT (8/7), tình hình dịch bệnh ổn định như hiện nay thì thành phố sẽ xem xét cho tắm biển và nới lỏng một số hoạt động khác.

Đà Nẵng xem xét cho tắm biển trở lại sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng xem xét cho tắm biển trở lại sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Chiều 2/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu sau ngày thi tốt nghiệp THPT (8/7), tình hình dịch bệnh ổn định như hiện nay thì thành phố sẽ xem xét cho tắm biển và nới lỏng một số hoạt động khác.