Điện Biên sẽ đón hơn 1.300 công dân về từ Bắc Giang

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đang lên phương án đón hơn 1.300 công dân từ tỉnh Bắc Giang về theo 3 đợt, dự kiến tiếp nhận từ ngày 15-20/6. 

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đã họp thống nhất chủ trương, phương án tổ chức tiếp nhận, đưa đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương.

Tại cuộc họp này, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng nhất trí với phương án tổ chức đưa đón, tiếp nhận các công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương với khoảng hơn 1.300 người, dự kiến thời gian tiếp nhận từ ngày 15-20/6. 

Việc đón hơn 1.300 công dân từ Bắc Giang về địa phương sẽ chia thành 3 đợt: Đợt 1 tổ chức đón công dân thuộc diện F0 đã khỏi bệnh; các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2; Đợt 2 đón công dân thuộc vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm Reatime PCR âm tính nhiều lần với SASR-CoV-2 và có nguyện vọng trở về địa phương; đợt 3 sẽ đón các công dân còn lại.

Để đảm bảo tốt việc tổ chức đưa đón công dân địa phương về từ Bắc Giang, UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn tiền trạm gồm đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Y tế để làm việc và thống nhất phương án với tỉnh Bắc Giang. Theo đó, sẽ xác định đối tượng F0, F1, khớp nối thời gian tổ chức đón công dân, khảo sát tuyến đường, lịch trình di chuyển, liên hệ hậu cần cho đoàn công tác và số công dân trở về địa phương trong suốt quá trình di chuyển. Các công dân thuộc diện F0 đã âm tính và những trường hợp có nguy cơ cao sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào cách ly tại Trung đoàn 741, các công dân còn lại sẽ được phân loại đưa về cách ly tại các địa phương. Về kinh phí thực hiện, trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Tính từ ngày 7/5 đến ngày 12/6, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 58 ca mắc COVID-19. Trong đó có 2 bệnh nhân đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Hai bệnh nhân đã âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 và được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên. Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Trong 14 ngày liên tiếp, tỉnh Điện Biên không phát hiện thêm ca mắc COVID -19 nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên phát hiện 7 trường hợp đi từ Bắc Giang về khai báo không trung thực
Điện Biên phát hiện 7 trường hợp đi từ Bắc Giang về khai báo không trung thực

VOV.VN - Chốt kiểm dịch huyện huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa phát hiện 7 công dân đi làm tại tỉnh Bắc Giang về Điện Biên khai báo không trung thực.

Điện Biên phát hiện 7 trường hợp đi từ Bắc Giang về khai báo không trung thực

Điện Biên phát hiện 7 trường hợp đi từ Bắc Giang về khai báo không trung thực

VOV.VN - Chốt kiểm dịch huyện huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa phát hiện 7 công dân đi làm tại tỉnh Bắc Giang về Điện Biên khai báo không trung thực.

Bắc Kạn chuẩn bị đón 200 công nhân trở về từ Bắc Giang
Bắc Kạn chuẩn bị đón 200 công nhân trở về từ Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 13/6, tỉnh Bắc Kạn sẽ đón đợt đầu tiên với khoảng 200 công nhân là người địa phương đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, đã thực hiện đủ các bước cách ly, kiểm tra y tế

Bắc Kạn chuẩn bị đón 200 công nhân trở về từ Bắc Giang

Bắc Kạn chuẩn bị đón 200 công nhân trở về từ Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 13/6, tỉnh Bắc Kạn sẽ đón đợt đầu tiên với khoảng 200 công nhân là người địa phương đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, đã thực hiện đủ các bước cách ly, kiểm tra y tế

Lạng Sơn đón hơn 1.000 lao động từ Bắc Giang trở về
Lạng Sơn đón hơn 1.000 lao động từ Bắc Giang trở về

VOV.VN - Sáng nay (10/6), tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón gần 1.000 lao động tại Bắc Giang trở về địa phương khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Lạng Sơn đón hơn 1.000 lao động từ Bắc Giang trở về

Lạng Sơn đón hơn 1.000 lao động từ Bắc Giang trở về

VOV.VN - Sáng nay (10/6), tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón gần 1.000 lao động tại Bắc Giang trở về địa phương khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.