Điện Biên tiếp tục "siết" đường mòn lối mở, phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới

VOV.VN - Trên tuyến biên giới ở Điện Biên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn lây lan dịch COVID-19 vào nội địa.

Trên tuyến biên giới ở Điện Biên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn lây lan dịch COVID-19 vào nội địa. Do vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tuần tra, kiểm soát, đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn.

Với hơn 450km đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, tỉnh Điện Biên có khu vực biên giới địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, đồng bào hai bên biên giới thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hoá, khám chữa bệnh.

Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Việt Nam, Lào và Trung Quốc đều có chủ trương tạm dừng mọi hoạt động qua lại của cư dân hai bên biên giới.  Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tiềm ẩn lây lan dịch COVID-19 vào nội địa. Trước thực tế này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tuần tra, kiểm soát, đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn.

Dưới cái nóng như đổ lửa của vùng biên giới Mường Nhé, tại chốt phòng dịch khu vực Mốc 5, Đồn biên phòng A Pa Chải nằm trên trục đường tuần tra biên giới Việt Nam – Trung Quốc, các chiến sĩ biên phòng Điện Biên vẫn trực chốt nghiêm túc. Để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ phục vụ nhu cầu hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ  “cắm chốt” tại đây đã cải tạo đất, trồng gần 10 luống rau xanh các loại và nuôi đàn gia cầm để cải thiện.

Thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ an ninh trật tự khu vực, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ tại chốt đã triển khai lực lượng bảo vệ biên giới khép kín 24/24 giờ, tăng cường công tác tuần tra đường biên, cột mốc nhằm phát hiện từ xa và ngăn chặn không để các đối tượng vượt biên xâm nhập trái phép qua biên giới.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đối với các đồng chí mà phải trực, bám chốt, đơn vị đã giao nhiệm vụ rất cụ thể chi tiết đến từng cá nhân, từng đội trạm, bộ phận để làm sao đảm bảo trên cương vị được giao.

"Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát, bám nắm tình hình từ xa. Đặc biệt lưu ý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Về vấn đề tham gia hoạt động tuần tra chung trên biên giới đối với các lực lượng đơn vị cũng rất lưu ý để làm sao chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ", Thiếu tá Đặng Văn Tuấn nói.

Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên, lực lượng biên phòng đang duy trì triển khai 69 tổ, chốt đã xây dựng kiên cố hóa, với gần 300 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, không kể đêm - ngày, tại các tổ chốt, lực lượng biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, xác minh làm rõ các trường hợp từ ngoại biên đi vào khu vực biên giới một cách có hiệu quả.

"Hiện nay đơn vị đã tiến hành bố trí 4 chốt cố định và 1 tổ kiểm soát lưu động với 37 đồng chí tham gia, đảm bảo chặt chẽ về công tác phòng chống dịch; phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, đặc biệt là nắm tình hình, địa bàn kịp thời phát hiện các đối tượng đi vào địa bàn từ những vùng có dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như của UBDN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh", Trung tá Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, đơn vị đã tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc và Lào để nắm chắc thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình xuất nhập cảnh trái phép để thống nhất biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, siết chặt biên giới, đường mòn lối mở; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các quy trình nghiệp vụ để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp được phép phép nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế về phòng chống dịch", Đại tá Trần Nam Trung cho hay.

Chỉ tính từ tháng 10/2020 đến hết tháng 2/2021, các đơn vị của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ gần 130 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, tiếp nhận trên biên giới hơn 1.660 người xuất cảnh trái phép do phía Lào và Trung Quốc trao trả, bàn giao cơ quan chức năng đưa đến khu cách ly phòng dịch. Từ đó ngăn ngừa có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 trường hợp ở Điện Biên phản ứng phụ sau tiêm phòng Vaccine AstraZeneca
3 trường hợp ở Điện Biên phản ứng phụ sau tiêm phòng Vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Theo thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, trong ngày đầu tiên triển khai tiêm phòng Vaccine COVID-19 AstraZeneca đã ghi nhận 3 trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm.

3 trường hợp ở Điện Biên phản ứng phụ sau tiêm phòng Vaccine AstraZeneca

3 trường hợp ở Điện Biên phản ứng phụ sau tiêm phòng Vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Theo thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, trong ngày đầu tiên triển khai tiêm phòng Vaccine COVID-19 AstraZeneca đã ghi nhận 3 trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm.

Điện Biên bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19
Điện Biên bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/3), tại Bệnh viện dã chiến – Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 cho lực lượng y, bác sỹ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Điện Biên bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19

Điện Biên bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/3), tại Bệnh viện dã chiến – Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 cho lực lượng y, bác sỹ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Điện Biên phá liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, thu 9 bánh heroin
Điện Biên phá liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, thu 9 bánh heroin

VOV.VN - Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng, thu 9 bánh heroin, 30.000 viên ma tuý tổng hợp, 1kg thuốc phiện.

Điện Biên phá liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, thu 9 bánh heroin

Điện Biên phá liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, thu 9 bánh heroin

VOV.VN - Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công liên tiếp 2 chuyên án ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng, thu 9 bánh heroin, 30.000 viên ma tuý tổng hợp, 1kg thuốc phiện.

Điện Biên họp báo cung cấp thông tin vụ phá rừng tái sinh ở Nậm Pồ
Điện Biên họp báo cung cấp thông tin vụ phá rừng tái sinh ở Nậm Pồ

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ tăng cường công tác nắm địa bàn từ cấp xã, nhất là trong thời điểm mùa phát nương làm rẫy cần bám nắm cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý tình trạng phá rừng.

Điện Biên họp báo cung cấp thông tin vụ phá rừng tái sinh ở Nậm Pồ

Điện Biên họp báo cung cấp thông tin vụ phá rừng tái sinh ở Nậm Pồ

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ tăng cường công tác nắm địa bàn từ cấp xã, nhất là trong thời điểm mùa phát nương làm rẫy cần bám nắm cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý tình trạng phá rừng.

BN1971 ở Điện Biên lại dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 13
BN1971 ở Điện Biên lại dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 13

VOV.VN - Tính đến ngày 17/3, tỉnh Điện Biên vẫn chỉ ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19 là các bệnh nhân 1970, 1971, 1972. Riêng bệnh nhân số 1971, sau 13 lần xét nghiệm, kết quả mới nhất vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

BN1971 ở Điện Biên lại dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 13

BN1971 ở Điện Biên lại dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 13

VOV.VN - Tính đến ngày 17/3, tỉnh Điện Biên vẫn chỉ ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19 là các bệnh nhân 1970, 1971, 1972. Riêng bệnh nhân số 1971, sau 13 lần xét nghiệm, kết quả mới nhất vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Chuyển giao hồ sơ ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV
Chuyển giao hồ sơ ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV

VOV.VN - Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã tiến hành chuyển giao hồ sơ của 10 ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và 95 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chuyển giao hồ sơ ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV

Chuyển giao hồ sơ ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV

VOV.VN - Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã tiến hành chuyển giao hồ sơ của 10 ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và 95 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
Khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dự án xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên đồi F (nối liền với Đồi A1) có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dự án xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên đồi F (nối liền với Đồi A1) có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Hai nữ học sinh ở Điện Biên đuối nước tử vong thương tâm
Hai nữ học sinh ở Điện Biên đuối nước tử vong thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh nữ tử vong.

Hai nữ học sinh ở Điện Biên đuối nước tử vong thương tâm

Hai nữ học sinh ở Điện Biên đuối nước tử vong thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh nữ tử vong.