Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tối nay (6/5), tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ để  giành độc lập tự do cho dân tộc.

Tại buổi lễ, hơn 200 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên phần mộ các liệt sỹ tại nghĩa trang, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ.

 Đây là hoạt động thường niên của thế hệ trẻ tỉnh Điện Biên nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Điện Biên nói riêng. Đồng thời, cũng là dịp để tuổi trẻ Điện Biên tiếp tục nhân lên truyền thống yêu nước, cách mạng, từ đó phát huy bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958 là Nghĩa trang Liệt sỹ cấp quốc gia, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía Nam. Nơi đây hiện có 645 ngôi mộ của các anh hùng liệt sỹ.

 Còn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Hùng Ca Điện Biên”. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm diễn viên, được dàn dựng công phu với những màn ca múa đặc sắc, giúp khán giả như được sống lại những dấu mốc của 68 năm trước tại Điện Biên Phủ. Thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại và hồi tưởng quá khứ, chương trình đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng trong lòng người xem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin
68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin

VOV.VN -Vết thương chiến tranh đã lùi xa, con đường đèo lịch sử Pha Đin đã khoác lên mình màu áo mới, với sức sống mãnh liệt hơn.

68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin

68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức sống mới nơi “Tọa độ lửa” Pha Đin

VOV.VN -Vết thương chiến tranh đã lùi xa, con đường đèo lịch sử Pha Đin đã khoác lên mình màu áo mới, với sức sống mãnh liệt hơn.

Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm đến khó quên
Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm đến khó quên

VOV.VN - Cách Hà Nội khoảng 500 cây số đường bộ, thành phố Điện Biên Phủ với quần thể di tích gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 thực sự là một điểm đến khó quên đối với bất cứ ai khi đến thăm mảnh đất này.

Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm đến khó quên

Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm đến khó quên

VOV.VN - Cách Hà Nội khoảng 500 cây số đường bộ, thành phố Điện Biên Phủ với quần thể di tích gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 thực sự là một điểm đến khó quên đối với bất cứ ai khi đến thăm mảnh đất này.

“Chúng ta đã chiến thắng Covid-19 như chiến thắng Điện Biên Phủ”
“Chúng ta đã chiến thắng Covid-19 như chiến thắng Điện Biên Phủ”

VOV.VN - Việt Nam đang được thế giới nhắc đến như một điều kỳ diệu trong chống đại dịch. Đây là niềm vui, lòng tự hào của mỗi người dân về đất nước thân yêu.

“Chúng ta đã chiến thắng Covid-19 như chiến thắng Điện Biên Phủ”

“Chúng ta đã chiến thắng Covid-19 như chiến thắng Điện Biên Phủ”

VOV.VN - Việt Nam đang được thế giới nhắc đến như một điều kỳ diệu trong chống đại dịch. Đây là niềm vui, lòng tự hào của mỗi người dân về đất nước thân yêu.