Doanh nghiệp và người dân “lao đao” vì bị cắt điện

VOV.VN - Việc cắt điện thời gian gần đây đã và đang gây xáo trộn đời sống của người dân và tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Trước thực tế này, bên hành lang Quốc hội các đại biểu cho rằng cần phải rà soát thật kỹ hệ thống quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối điện.

Nhiều người dân cho biết, việc cắt điện dịp nắng nóng “gay gắt” khiến cho cuộc sống thường nhật bị đảo lộn. Đặc biệt đối với những người cao tuổi, trẻ nhỏ … mất điện gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Lan ở Hoài Đức và chị Lê Thị Trịnh ở Chương Mỹ, Hà Nội bày tỏ: “Nắng nóng gây ảnh hưởng sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, nhất là những người già có bệnh nền như cao huyết áp. Mất điện khiến cuộc sống bị đảo lộn. Tôi cho rằng công ty điện lực nên có biện pháp để tháo gỡ cho người dân đỡ khổ. Không có điện, phải đi ăn cơm hàng, cháo chợ, ban ngày đi làm, ban đêm mất điện, không ngủ được”.

Không chỉ đời sống hàng ngày của người dân bị ảnh hưởng, tình trạng cắt điện cũng làm cho công việc sản xuất kinh doanh bị tác động không nhỏ, gây ra thiệt hại về kinh tế. Ông Nguyễn Thành Luật, Giám đốc sản xuất, Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghệ PMA cho biết, do bị cắt điện khiến đơn hàng bị chậm tiến độ.

“Về tiến độ đơn hàng chúng tôi bị giảm sút rất nhiều. Việc mất điện ảnh hưởng đến các đơn hàng. Đối với đơn hàng dự kiến sắp đến ngày giao mà bị mất điện không được thông báo trước sẽ làm cho doanh nghiệp chúng tôi bị chậm tiến độ. Vì thế buộc phải xin khách hàng cho lui lại thời gian giao hàng. Điều này rất ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp”.

Liên quan đến nội dung này, các đại biểu Quốc hội “lo lắng” trước thông tin mà Bộ Công Thương cung cấp miền Bắc có thể thiếu điện bất cứ giờ nào. Đại biểu Phạm Văn Hoà đoàn Đồng Tháp cho rằng, cần phải quan tâm có kế hoạch thực hiện rốt ráo về Quy hoạch điện 8 vừa được Chính phủ phê duyệt, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia:

“Nhu cầu đặt ra và những giải pháp sắp tới đối với Chính phủ để khắc phục hiệu quả tốt nhất về thiếu điện sinh hoạt và thiếu điện sản xuất hiện nay, cần phải quan tâm có kế hoạch thực hiện cho rốt ráo về Quy hoạch điện 8. Cùng với đó, đó cần làm việc với các doanh nghiệp hiện nay đang sản xuất, kinh doanh và thực hiện dự án năng lượng tái tạo, hiện có hơn ba mươi Dự án năng lượng tái tạo chưa được nhập vào lưới điện quốc gia. Vì thế cần phải làm việc với các doanh nghiệp đó để thỏa thuận cụ thể rành mạch rõ ràng, đặc biệt là thỏa thuận về giá đảm bảo sự hợp lý hài hòa của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”.

Còn theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, khi đánh giá câu chuyện thiếu điện, sự cố cắt điện vừa qua, khoan hãy đổ lỗi cho ai, bởi câu chuyện đổ lỗi cần nhận định cẩn trọng, trên từng lĩnh vực, nhiều khía cạnh. Đồng thời cho rằng, cần phải rà soát thật kỹ hệ thống quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối điện trong bối cảnh hiện nay:

“Tôi đánh giá rất cao việc Chính phủ đã tổ chức thanh tra ngay để công luận, người dân biết được thực tế thế nào. Còn nếu đúng câu chuyện EVN phải mua cao, bán thấp rồi giành phần khó khăn thì cũng cần đánh giá rõ ràng. Tôi cho rằng câu chuyện này phải rất rõ ràng trong chính sách về năng lượng, đặc biệt sắp tới thanh tra, kiểm toán xong, phải có câu trả lời rõ ràng, rằng có phải đúng lỗ không, là mua giá cao bán giá điều tiết hay không? Phải hết sức khách quan toàn diện trong việc đánh giá lại vấn đề điện lực thời gian qua”.

Trước tình hình khó khăn hiện nay, các chuyên gia cũng cho rằng, doanh nghiệp cần hướng đến những giải pháp dài hạn. Theo đó, việc áp dụng các công nghệ về tiết kiệm điện, sử dụng điện năng lượng tái tạo… là những giải pháp cần hướng tới, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được ổn định, vừa đáp ứng được theo các tiêu chí của phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thận trọng với những thiết bị tiết kiệm điện được quảng cáo tràn lan
Thận trọng với những thiết bị tiết kiệm điện được quảng cáo tràn lan

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung ứng điện hạn chế, cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện… Lợi dụng điều này, trên các trang thương mại điện tử xuất hiện nhiều thông tin rao bán tràn lan các thiết bị tiết kiệm điện.

Thận trọng với những thiết bị tiết kiệm điện được quảng cáo tràn lan

Thận trọng với những thiết bị tiết kiệm điện được quảng cáo tràn lan

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung ứng điện hạn chế, cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện… Lợi dụng điều này, trên các trang thương mại điện tử xuất hiện nhiều thông tin rao bán tràn lan các thiết bị tiết kiệm điện.

Điện Biên: Khởi tố 2 cán bộ tham ô tiền hỗ trợ điện hộ nghèo
Điện Biên: Khởi tố 2 cán bộ tham ô tiền hỗ trợ điện hộ nghèo

VOV.VN - Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ về tội tham ô tài sản.

Điện Biên: Khởi tố 2 cán bộ tham ô tiền hỗ trợ điện hộ nghèo

Điện Biên: Khởi tố 2 cán bộ tham ô tiền hỗ trợ điện hộ nghèo

VOV.VN - Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ về tội tham ô tài sản.

Tăng cường kiểm tra và công khai tên các cơ sở kinh doanh thiết bị điện
Tăng cường kiểm tra và công khai tên các cơ sở kinh doanh thiết bị điện

VOV.VN - Tổng cục QLTT vừa ký công văn số 1164 gửi Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước nhu cầu của người dân tăng cao đối với mặt hàng này.

Tăng cường kiểm tra và công khai tên các cơ sở kinh doanh thiết bị điện

Tăng cường kiểm tra và công khai tên các cơ sở kinh doanh thiết bị điện

VOV.VN - Tổng cục QLTT vừa ký công văn số 1164 gửi Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước nhu cầu của người dân tăng cao đối với mặt hàng này.

Nắng nóng ở miền Bắc trong thời gian tới diễn biến ra sao?
Nắng nóng ở miền Bắc trong thời gian tới diễn biến ra sao?

VOV.VN - Tổng lượng dòng chảy trên các sông, hồ chứa khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 40 – 80%, có nơi hơn 90%. Trong thời gian tới nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa thiếu hụt từ 5-20% so với TBNN.

Nắng nóng ở miền Bắc trong thời gian tới diễn biến ra sao?

Nắng nóng ở miền Bắc trong thời gian tới diễn biến ra sao?

VOV.VN - Tổng lượng dòng chảy trên các sông, hồ chứa khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 40 – 80%, có nơi hơn 90%. Trong thời gian tới nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa thiếu hụt từ 5-20% so với TBNN.

Thuyền bè nằm chỏng chơ dưới lòng hồ thuỷ điện lớn nhất Việt Nam
Thuyền bè nằm chỏng chơ dưới lòng hồ thuỷ điện lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trời nắng nóng, ít mưa khiến mực nước tại lòng hồ thủy điện Sơn La đoạn qua tỉnh Điện Biên cạn trơ đáy, những con thuyền của người dân nằm bất động nhiều tháng qua.

Thuyền bè nằm chỏng chơ dưới lòng hồ thuỷ điện lớn nhất Việt Nam

Thuyền bè nằm chỏng chơ dưới lòng hồ thuỷ điện lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Trời nắng nóng, ít mưa khiến mực nước tại lòng hồ thủy điện Sơn La đoạn qua tỉnh Điện Biên cạn trơ đáy, những con thuyền của người dân nằm bất động nhiều tháng qua.