Đồng Nai cho F1 được cách ly tại nhà

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc triển khai cách ly tại nhà đối với các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Theo quy định, những người được cách ly tại nhà gồm: người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1), người cùng nhà với F1, người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 và những người âm tính với COVID-19 đã cách ly tập trung đủ 7 ngày.

Những trường hợp trên được cách ly tại nhà 14 ngày liên tục, người đã cách ly tập trung thì cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Sau thời gian cách ly, các trường hợp trên được tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Điều kiện để được cách ly tại nhà là phải có nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư và người cách ly phải ở phòng riêng tách biệt với sinh hoạt chung. Trước cửa phòng F1 có biển báo nền đỏ, chữ vàng “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19”.

Các F1 và người cùng nhà phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định, F1 không rời khỏi phòng, không tiếp xúc với vật nuôi trong nhà. Suốt thời gian cách ly phải lấy mẫu 3 lần, người cùng nhà phải báo ngay cho cơ quan y tế nếu có biểu hiện ho, sốt.

UBND các xã, phường ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với F1, có trách nhiệm quản lý, giám sát với các F1. Ngành y tế tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ F1, lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100% người dân trên 18 tuổi Đồng Nai đã tiêm vaccine COVID-19
100% người dân trên 18 tuổi Đồng Nai đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi tại tỉnh Đồng Nai đạt trên 100%. Đây là thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai phát đi sáng nay (11/10).

100% người dân trên 18 tuổi Đồng Nai đã tiêm vaccine COVID-19

100% người dân trên 18 tuổi Đồng Nai đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi tại tỉnh Đồng Nai đạt trên 100%. Đây là thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai phát đi sáng nay (11/10).

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai
Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 9/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức đón hơn 2.000 người dân bị mắc kẹt nhiều tháng nay tại TP.HCM, Bình Dương trở về nhà.

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 9/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức đón hơn 2.000 người dân bị mắc kẹt nhiều tháng nay tại TP.HCM, Bình Dương trở về nhà.

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê
Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 816 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, nâng tổng số ca mắc cộng dồn từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay là 50.706 ca.

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 816 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, nâng tổng số ca mắc cộng dồn từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay là 50.706 ca.