Dự báo thời tiết ngày 8/10: Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 7, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn.

Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ

Chiều tối và đêm qua (7/10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 07/10 đến 03h ngày 08/10) như: Phước Năng (Quảng Nam) 296mm, Phổ Hòa (Quảng Ngãi) 296mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 191mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 117mm, Đăk Choong (Kon Tum) 71mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 7 nâng trục dần lên phía Bắc nên trong ngày hôm nay (8/10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm; Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 08/10, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên. Từ đêm 8/10, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Từ ngày 9-12/10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
  
Mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chiều tối và đêm qua (07/10), ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 07/10 đến 03h ngày 08/10) như: Nhân Cơ (Đắk Nông) 19mm, Bù Nho (Bình Phước) 52mm, Thị trấn Đức Phong (Bình Phước) 38.6mm, Tân Hiệp (Đồng Nai) 22mm, Thị trấn Nhà Bè (TPHCM) 15.2mm, Viên An Đông (Cà Mau) 14.6mm, Vĩnh Thanh (Kiên Giang) 14.4mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay (8/10) đến ngày 09/10 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết các vùng ngày 8/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa to, rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 26-29 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay (6/10): Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác
Thời tiết hôm nay (6/10): Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/10, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (6/10): Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác

Thời tiết hôm nay (6/10): Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/10, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 5/10: Hà Nội có mưa rào và dông
Thời tiết 5/10: Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 5/10, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông.

Thời tiết 5/10: Hà Nội có mưa rào và dông

Thời tiết 5/10: Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 5/10, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 4/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rao và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 4/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rao và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.