Gần 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Sáng nay (27/7), gần 400 công dân tỉnh Phú Yên đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đã được chính quyền tỉnh, cùng nhà xe Phương Trang đưa về tới TP. Tuy Hòa. Người dân vui mừng vì được về tới quê hương an toàn. 

Đúng 5h30 sáng 27/7, 20 xe loại 52 chỗ ngồi của nhà xe Phương Trang đã đưa gần 400 người dân Phú Yên từ TP.HCM về tới TP. Tuy Hòa. Đây là chuyến đầu tiên đưa công dân Phú Yên gặp khó khăn từ TP.HCM về quê.

Đoàn xe chia làm 2 tốp, một tốp đưa công dân xuống nhà thi đấu Lê Trung Kiên, tốp còn lại đưa công dân xuống khu vực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. Khi xuống xe, mọi người tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Gần 400 Công dân Phú Yên được về quê đợt này chủ yếu là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Sĩ (71 tuổi) trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, ông vào Quận 1, TP. HCM bán vé số hơn 10 năm nay. Rất may mắn ông được Hội đồng hương Phú Yên tại TP. HCM kết nối với nhà xe rồi đưa về quê miễn phí.

“Tôi bán vé số lâu rồi và do dịch bệnh tôi bị kẹt lại. Thấy trước mắt là nhà xe, kế đến là chính quyền đã ủng hộ, giúp đỡ đi về tới đây, là một niềm vui lớn. Bây giờ kết quả xét nghiệm trong túi là 2 cái, một cái ngày 21/7 và một cái ngày 26/7 rất là tốt luôn không có gì. Bây giờ nó ổn định mình về cách ly ở nhà”, ông Sĩ chia sẻ.

Chị Trần Thị Như Quỳnh, người dân TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bày tỏ: “Tôi là nhân viên y tế của trường học. Tôi rất vui khi được tỉnh nhà dược người dân về quê. Tôi sẽ tuân thủ 5k và cách ly ở nhà cùng với gia đình”.

Sau khi người dân xuống xe sẽ được ngành y tế tỉnh Phú Yên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime- PCR. Những trường hợp âm tính tính sẽ được cho về cách ly tại nhà. Những công dân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 hoặc nghi ngờ dương tính sẽ được đưa về các khu cách ly điều trị.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, những ngày tới, đoàn xe của nhà xe Phương Trang sẽ tiếp tục xuất phát đón công dân Phú Yên từ TP.HCM trở về với tần suất 2 ngày 1 chuyến và khoảng 400 người mỗi chuyến. 

“Chúng tôi đã đưa chuyến đầu tiên với 400 công dân về đến Phú Yên an toàn. Khi về đến Tuy Hòa bà con sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nghiệm. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, tình đồng bào, tình quê hương. Bằng mọi giá hỗ trợ cho bằng được để bà con về được đến Phú Yên an toàn”, bà Hiền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 nhân viên y tế ở Phú Yên mắc Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch
20 nhân viên y tế ở Phú Yên mắc Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch

VOV.VN - Trong quá trình tham gia nhiệm vụ chống dịch, đến nay đã ghi nhận 20 nhân viên y tế ở tỉnh Phú Yên mắc Covid-19.

20 nhân viên y tế ở Phú Yên mắc Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch

20 nhân viên y tế ở Phú Yên mắc Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch

VOV.VN - Trong quá trình tham gia nhiệm vụ chống dịch, đến nay đã ghi nhận 20 nhân viên y tế ở tỉnh Phú Yên mắc Covid-19.

Phú Yên phát sinh 2 ổ dịch mới tại thành phố Tuy Hòa
Phú Yên phát sinh 2 ổ dịch mới tại thành phố Tuy Hòa

VOV.VN - Chiều 25/7, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, 2 khu vực mới phát sinh dịch bệnh Covid-19 tại phường 1 và phường 4, thành phố Tuy Hòa cần có biện pháp mạnh để dập dịch.

Phú Yên phát sinh 2 ổ dịch mới tại thành phố Tuy Hòa

Phú Yên phát sinh 2 ổ dịch mới tại thành phố Tuy Hòa

VOV.VN - Chiều 25/7, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, 2 khu vực mới phát sinh dịch bệnh Covid-19 tại phường 1 và phường 4, thành phố Tuy Hòa cần có biện pháp mạnh để dập dịch.

Phú Yên đưa xe vào TP.HCM đón công dân về quê
Phú Yên đưa xe vào TP.HCM đón công dân về quê

VOV.VN - Sáng nay (25/7), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi hành (đợt 1), 20 xe khách của nhà xe Phương Trang đón 400 công dân của tỉnh hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống, học tập làm việc tại TP.HCM trở về địa phương.

Phú Yên đưa xe vào TP.HCM đón công dân về quê

Phú Yên đưa xe vào TP.HCM đón công dân về quê

VOV.VN - Sáng nay (25/7), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi hành (đợt 1), 20 xe khách của nhà xe Phương Trang đón 400 công dân của tỉnh hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống, học tập làm việc tại TP.HCM trở về địa phương.