Gần 70.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

VOV.VN - Sáng 28/3, gần 70.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là  đợt thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong 5 năm tổ chức kỳ thi này.

Đợt 1 của kỳ thi năm nay diễn ra đồng loạt tại 7 địa phương gồm TPHCM, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa). Các thí sinh dự thi đánh giá năng lực làm bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 150 phút thuộc nhiều lĩnh vực. Tổng điểm bài thi là 1.200, trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Ghi nhận tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Quận 5) có hơn 1200 thí sinh dự thi, chia làm 35 phòng thi. Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi, khai báo y tế và được bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách an toàn và đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài.

Em Trần Võ Trung, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5) cho biết, đề thi năm nay các phần đều vừa sức, có những câu khó để đánh giá và phân loại học sinh. Trung cũng dự định sẽ dùng kết quả này để xét tuyển vào Đại học Kinh tế TPHCM sắp tới.

"Em thấy đề thi năm nay vừa tầm với học sinh, vẫn có những câu khó như đối với môn Sinh học, có những nội dung hơi khó đối với em như phần câu đếm, em chỉ làm được một nửa. Em ước chừng mình được khoảng 700-750 điểm”, em Trần Võ Trung chia sẻ.

Dự kiến, kết quả đợt 1 sẽ được công bố trước ngày 5/4. Năm nay, có hơn 70 đơn vị trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

VOV.VN - Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đề nghị, 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Dương chính quyền và lực lượng chức năng và người dân cần cố gắng chống dịch quan tâm, chấp hành cách ly tại các điểm phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

VOV.VN - Chiều tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch TP. Chí Linh (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

VOV.VN - Chiều tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch TP. Chí Linh (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Bà Trương Thị Mai dự chương trình “Mùa xuân cho em" lần thứ 14
Bà Trương Thị Mai dự chương trình “Mùa xuân cho em" lần thứ 14

VOV.VN - Tối nay 10/1, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Trung tâm truyền thông Báo Xây dựng tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14.

Bà Trương Thị Mai dự chương trình “Mùa xuân cho em" lần thứ 14

Bà Trương Thị Mai dự chương trình “Mùa xuân cho em" lần thứ 14

VOV.VN - Tối nay 10/1, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Trung tâm truyền thông Báo Xây dựng tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14.