Hà Nội cho phép mở cửa đón khách trẩy hội chùa Hương

VOV.VN - Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức, đồng thời giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tối 8/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành công văn số 346/UBND-KGVX về việc tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Công văn cho biết, UBND thành phố nhận Tờ trình số 568-TTr/HU ngày 08/02/2022 của Huyện ủy Mỹ Đức về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức, đồng thời giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức đã xin ý kiến lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc cho phép mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) trong bối cảnh cả địa phương là "vùng xanh".

Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, việc mở cửa đón khách tham quan chùa Hương không chỉ là mong muốn của chính quyền sở tại, người dân xã Hương Sơn, mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng, tâm linh.

Mới đây, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức (sáng 7/2), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó bao gồm các hoạt động du lịch; mở cửa các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh... trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùa Hương không đón khách dịp Tết Nhâm Dần do dịch bệnh
Chùa Hương không đón khách dịp Tết Nhâm Dần do dịch bệnh

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết sẽ dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để phòng dịch COVID-19.

Chùa Hương không đón khách dịp Tết Nhâm Dần do dịch bệnh

Chùa Hương không đón khách dịp Tết Nhâm Dần do dịch bệnh

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết sẽ dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để phòng dịch COVID-19.

Du khách tấp nập vào động Hương Tích ngày chùa Hương mở cửa trở lại
Du khách tấp nập vào động Hương Tích ngày chùa Hương mở cửa trở lại

VOV.VN - Càng về trưa, lượng người đổ về dâng hương tại động Hương Tích và vãn cảnh tại khu di tích chùa Hương ngày càng đông hơn.

Du khách tấp nập vào động Hương Tích ngày chùa Hương mở cửa trở lại

Du khách tấp nập vào động Hương Tích ngày chùa Hương mở cửa trở lại

VOV.VN - Càng về trưa, lượng người đổ về dâng hương tại động Hương Tích và vãn cảnh tại khu di tích chùa Hương ngày càng đông hơn.

Ảnh: Chùa Hương thưa vắng khách trong ngày đầu mở cửa
Ảnh: Chùa Hương thưa vắng khách trong ngày đầu mở cửa

VOV.VN - Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng sớm ngày 13/3, tất cả các thuyền chở khách đã đậu sẵn ở bến đò để chở khách đi lễ chùa.

Ảnh: Chùa Hương thưa vắng khách trong ngày đầu mở cửa

Ảnh: Chùa Hương thưa vắng khách trong ngày đầu mở cửa

VOV.VN - Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng sớm ngày 13/3, tất cả các thuyền chở khách đã đậu sẵn ở bến đò để chở khách đi lễ chùa.