Hà Nội có 9.328 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/3

VOV.VN - Từ 18h ngày 27/3 đến 18h ngày 28/3, Hà Nội ghi nhận 9.328 ca bệnh (trong đó có 3.293 ca cộng đồng; 6.035 ca đã cách ly).

Số ca mắc mới được phân bố tại 421 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.244); Hoàng Mai (649), Long Biên (527), Thanh Trì (500), Sóc Sơn (402).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.450.118 ca.

Theo báo cáo của trung tâm y tế các quận,huyện, thị xã về CDC Hà Nội, hiện 84,2% người từ 18 tuổi đã được tiêm mũi 3 nhắc lại, ngoài ra gần 100% người cần tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung đã được tiêm. 

Ngoài ra, hơn 125.800 mũi tiêm nhắc lại khác cũng được các bệnh viện Trung ương trên địa bàn triển khai tiêm cho người dân. Như vậy, với tổng số hơn 4,7 triệu người cần tiêm mũi nhắc lại, Hà Nội đã có gần 87% người được tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 27/3, Hà Nội có thêm 9.600 ca mắc COVID-19
Ngày 27/3, Hà Nội có thêm 9.600 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, Hà Nội ghi nhận 9.600 ca bệnh COVID-19 (trong đó có 3.371 ca cộng đồng; 6.229 ca đã cách ly).

Ngày 27/3, Hà Nội có thêm 9.600 ca mắc COVID-19

Ngày 27/3, Hà Nội có thêm 9.600 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, Hà Nội ghi nhận 9.600 ca bệnh COVID-19 (trong đó có 3.371 ca cộng đồng; 6.229 ca đã cách ly).

Hà Nội đã qua đỉnh dịch, ghi nhận hơn 10.800 F0 mới trong ngày 25/3
Hà Nội đã qua đỉnh dịch, ghi nhận hơn 10.800 F0 mới trong ngày 25/3

VOV.VN - Ngày 25/3, Hà Nội ghi nhận 10.803 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 4.103 ca cộng đồng.

Hà Nội đã qua đỉnh dịch, ghi nhận hơn 10.800 F0 mới trong ngày 25/3

Hà Nội đã qua đỉnh dịch, ghi nhận hơn 10.800 F0 mới trong ngày 25/3

VOV.VN - Ngày 25/3, Hà Nội ghi nhận 10.803 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 4.103 ca cộng đồng.

Hà Nội đã qua đỉnh dịch nhưng tuyệt đối không chủ quan
Hà Nội đã qua đỉnh dịch nhưng tuyệt đối không chủ quan

VOV.VN - Do số ca mắc F0 trên thực tế vẫn cao, nên Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng, chống dịch như kiểm soát chuyển tầng, tỷ lệ tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống.

Hà Nội đã qua đỉnh dịch nhưng tuyệt đối không chủ quan

Hà Nội đã qua đỉnh dịch nhưng tuyệt đối không chủ quan

VOV.VN - Do số ca mắc F0 trên thực tế vẫn cao, nên Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng, chống dịch như kiểm soát chuyển tầng, tỷ lệ tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống.