Hà Nội có hơn 6.000 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 6.304 ca mắc COVID-19 mới, phân bố nhiều nhất tại Hà Đông và Gia Lâm.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 2/4 đến 17h ngày 3/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.304 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1.826 ca cộng đồng và 4.478 ca đã cách ly.

Số ca mắc mới phân bố tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (521); Gia Lâm (492); Ba Đình (481); Sóc Sơn (441); Hoàng Mai (324).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 1.496.781 ca.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới; Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; Hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do COVID-19 và các nguyên nhân khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bao giờ có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước?
Bao giờ có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước?

VOV.VN - Nếu COVID-19 cần tiêm nhắc lại hàng năm, việc tự chủ về vaccine là rất có lợi. Tuy nhiên với lộ trình như đang thực hiện, có lẽ nhà sản xuất và người dân vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

Bao giờ có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước?

Bao giờ có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước?

VOV.VN - Nếu COVID-19 cần tiêm nhắc lại hàng năm, việc tự chủ về vaccine là rất có lợi. Tuy nhiên với lộ trình như đang thực hiện, có lẽ nhà sản xuất và người dân vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

Ngày 2/4, Việt Nam có hơn 65.600 ca COVID-19 mới
Ngày 2/4, Việt Nam có hơn 65.600 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 1/4 đến 16h ngày 2/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca mắc mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.939 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 42.193 ca trong cộng đồng).

Ngày 2/4, Việt Nam có hơn 65.600 ca COVID-19 mới

Ngày 2/4, Việt Nam có hơn 65.600 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 1/4 đến 16h ngày 2/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca mắc mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.939 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 42.193 ca trong cộng đồng).

Số F0 mới tiếp tục giảm, Hà Nội ghi nhận hơn 7.400 ca trong ngày 2/4
Số F0 mới tiếp tục giảm, Hà Nội ghi nhận hơn 7.400 ca trong ngày 2/4

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 7.423 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1.841 ca cộng đồng.

Số F0 mới tiếp tục giảm, Hà Nội ghi nhận hơn 7.400 ca trong ngày 2/4

Số F0 mới tiếp tục giảm, Hà Nội ghi nhận hơn 7.400 ca trong ngày 2/4

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 7.423 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1.841 ca cộng đồng.