Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trong những ngày Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022, trong những ngày nghỉ Tết, thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết. 

Từ sáng nay (2/2) tức mùng 2 Tết Nguyên đán đến hết ngày 6/2, UBND quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tổ chức đợt tiêm vaccine xuân Nhâm Dần cho người dân tại Trung tâm y tế quận. Trong ngày hôm nay, công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Dù đang là mùng 2 Tết, nhưng ngay từ sáng, nhiều người dân ở quận Thanh Xuân đã có mặt tại Trung tâm y tế quận Thanh Xuân để thực hiện tiêm chủng theo quy định. Người dân được lực lượng cán bộ của Trung tâm y tế quận phân luồng ngay từ cổng, được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, sau đó xếp hàng giãn cách tới các khu vực thực hiện các thủ tục hành chính. Sau các bước đo huyết áp, khám sàng lọc theo đúng quy định, những người đạt tiêu chuẩn đều được tiêm phòng nhanh chóng.

Đến tiêm vaccine đợt này, anh Nguyễn Đức Sang cho biết: "Trong ngày đầu năm thì em tranh thủ có lịch tiêm mũi 3 thì qua tiêm luôn. Thời gian này thì tranh thủ vắng. Công tác chuẩn bị rất đầy đủ các bước các khâu không thiếu bước nào. Đầu xuân năm mới mà rất nhiệt tình tiếp đón".

Để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm, Trung tâm y tế quận đã chia người dân ở từng phường với các giờ tiêm khác nhau. Các khu vực khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm, phòng chờ sau tiêm đảm bảo giãn cách theo quy định và thuận lợi cho người dân đến tiêm chủng.

Bà Huỳnh Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho biết: "Trong các ngày nghỉ Tết thì chúng tôi phân cho các phường số lượng mời người dân đến tiêm. Ví dụ ở đây chúng tôi phân buổi sáng 6 phường và buổi chiều là 5 phường. Khi người dân được mời đến thì đều theo khung giờ và chúng tôi chia khung giờ cứ 50 người trên 30 phút để đảm bảo người dân không đến quá đông và cũng đảm bảo an toàn về giãn cách. Mặc dù mùng 2 Tết nhưng người dân rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương mời đến đến điểm tiêm".

Theo kế hoạch của UBND quận Thanh Xuân, từ sáng nay đến hết ngày 6/2, toàn quận dự kiến triển khai tiêm hơn 2.700 mũi. Để đảm bảo công tác tiêm phòng thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của người dân, Trung tâm Y tế quận đã bố trí từ 2 đến 3 dây truyền tiêm với tổng số 20 cán bộ y tế trực luân phiên.

Tham gia tiêm chủng trong những ngày Tết, bác sỹ Nguyễn Đình Thăng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho biết: "Chúng tôi cũng sẵn sàng xác định Tết này dành thời gian sức lực để phục vụ công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tiêm chủng. Chúng tôi là cán bộ y tế cơ sở, đã trải qua hơn 2 năm phòng chống dịch rồi, chúng tôi cố gắng thêm để cho dịch sớm kết thúc. Tiêm chủng là một trong những trụ cột then chốt để cho dịch kết thúc".

Trước đó, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 1/2, thành phố tiêm được hơn 2.400 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là hơn 14,7 triệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiêm gần 2.500 mũi vaccine Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết
Hà Nội tiêm gần 2.500 mũi vaccine Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết.

Hà Nội tiêm gần 2.500 mũi vaccine Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết

Hà Nội tiêm gần 2.500 mũi vaccine Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết.

Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới trong ngày mùng 1 Tết
Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, TP. Hà Nội ghi nhận hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số ca mắc ghi nhận cao nhất tại Hoàng Mai và Đống Đa.

Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới trong ngày mùng 1 Tết

Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, TP. Hà Nội ghi nhận hơn 2.700 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số ca mắc ghi nhận cao nhất tại Hoàng Mai và Đống Đa.

Người dân Hà Nội hồ hởi trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông
Người dân Hà Nội hồ hởi trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Ngày mùng 1 Tết, thay vì đi du lịch hay về quê, nhiều người dân tại Hà Nội đã trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông, ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Người dân Hà Nội hồ hởi trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Người dân Hà Nội hồ hởi trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Ngày mùng 1 Tết, thay vì đi du lịch hay về quê, nhiều người dân tại Hà Nội đã trải nghiệm du xuân trên tàu Cát Linh - Hà Đông, ngắm nhìn thành phố từ trên cao.