Hà Nội: Xe buýt lao lên vỉa hè tông chết người đi bộ

VOV.VN - Chiếc xe buýt số 14 đang quay đầu xe thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông chết nam thanh niên ngay trước cổng khu đô thị Ciputra.

Sáng 8/4, trả lời PV VTC News, đại diện Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc xe buýt tông chết người đi bộ trước cổng khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm).

Theo lời khai của phụ xe, khoảng 6h10 cùng ngày, xe buýt số 14 do anh Phạm Văn Tường (SN 1973, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) cầm lái đi trên đường vành đai 3 Nam Thăng Long - Mai Dịch.
Khi tới trước cổng khu đô thị Ciputra, chiếc xe buýt quay đầu thì bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông trúng anh L.X.B. (SN 1990, quê Thái Bình) khiến nạn nhân thiệt mạng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT có mặt bảo vệ hiện trường, phân làn giao thông đồng thời phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt tông xe đạp, một học sinh tử vong khi đang trên đường đến trường
Xe buýt tông xe đạp, một học sinh tử vong khi đang trên đường đến trường

VOV.VN - Sau cú va chạm với xe máy, chiếc xe buýt tiếp tục tông phải một xe đạp khiến một học sinh lớp 3 tử vong.

Xe buýt tông xe đạp, một học sinh tử vong khi đang trên đường đến trường

Xe buýt tông xe đạp, một học sinh tử vong khi đang trên đường đến trường

VOV.VN - Sau cú va chạm với xe máy, chiếc xe buýt tiếp tục tông phải một xe đạp khiến một học sinh lớp 3 tử vong.

Xe buýt tông chết cụ bà 70 tuổi
Xe buýt tông chết cụ bà 70 tuổi

VOV.VN - Sáng 20/1, một phụ nữ lớn tuổi đã bị xe buýt cán chết trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TPHCM.

Xe buýt tông chết cụ bà 70 tuổi

Xe buýt tông chết cụ bà 70 tuổi

VOV.VN - Sáng 20/1, một phụ nữ lớn tuổi đã bị xe buýt cán chết trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TPHCM.

Hà Nội lại đề xuất đường riêng cho xe buýt: Hãy nhìn vào tuyến BRT đang vận hành
Hà Nội lại đề xuất đường riêng cho xe buýt: Hãy nhìn vào tuyến BRT đang vận hành

VOV.VN - Lòng đường phố ở Hà Nội quá hẹp, nhiều đường cắt ngang, dễ gây xung đột giao thông, trong khi lại phải bỏ ra khoảng 5m mặt cắt ngang cho riêng xe buýt, thì liệu có khả thi?

Hà Nội lại đề xuất đường riêng cho xe buýt: Hãy nhìn vào tuyến BRT đang vận hành

Hà Nội lại đề xuất đường riêng cho xe buýt: Hãy nhìn vào tuyến BRT đang vận hành

VOV.VN - Lòng đường phố ở Hà Nội quá hẹp, nhiều đường cắt ngang, dễ gây xung đột giao thông, trong khi lại phải bỏ ra khoảng 5m mặt cắt ngang cho riêng xe buýt, thì liệu có khả thi?