Hà Tĩnh đón công dân từ các tỉnh phía Nam bằng 2 chuyến bay về quê an toàn

VOV.VN - Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An), các lực lượng chức năng Hà Tĩnh và quản lý sân bay đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hôm nay (6/8), 2 chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airway đón hơn 400 công dân Hà Tĩnh từ thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến sân bay Vinh, Nghệ An và tiếp tục đưa về các điểm cách ly an toàn, đúng trình tự. 

Hơn 400 công dân của tỉnh Hà Tĩnh được đưa về từ 2 chuyến bay. Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An), các lực lượng chức năng Hà Tĩnh và quản lý sân bay đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Hà Tĩnh đã điều 12 xe buýt của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh đón các công dân về điểm cách ly tập trung 14 ngày.

Theo kế hoạch, từ ngày 6 đến ngày 8/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức 5 chuyến bay đón công dân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết về quê trong đợt 2.

Các điểm cách ly đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, ký túc xá của Công ty Cổ phần Mitraco Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh), khu ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và nhà nghỉ của Công an tỉnh (Khu du lịch Thiên Cầm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân chung tay làm lán dã chiến, đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê nhà
Người dân chung tay làm lán dã chiến, đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê nhà

VOV.VN - Người dân ở Nghệ An cùng nhau chặt tre, nứa, đan lá cọ xây dựng những khu lán trại dã chiến sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê nhà.

Người dân chung tay làm lán dã chiến, đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê nhà

Người dân chung tay làm lán dã chiến, đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê nhà

VOV.VN - Người dân ở Nghệ An cùng nhau chặt tre, nứa, đan lá cọ xây dựng những khu lán trại dã chiến sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê nhà.

Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin đồn thất thiệt
Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin đồn thất thiệt

VOV.VN - Qua rà soát, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng.

Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin đồn thất thiệt

Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin đồn thất thiệt

VOV.VN - Qua rà soát, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng.

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh
Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

VOV.VN - Chiều 28/7, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ để đón công dân Hậu Giang ở thành phố này trở về tỉnh.

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

Hậu Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đón người dân trở về tỉnh

VOV.VN - Chiều 28/7, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ để đón công dân Hậu Giang ở thành phố này trở về tỉnh.