Hà Tĩnh tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung kiểm đếm, cắm mốc đoạn Bãi Vọt - Bùng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 11/2022 như tiến độ đề ra.

Dù bị thu hồi khoảng 4000m2 đất canh tác, nuôi thủy sản - nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng ông Hoàng Đức, giáo dân thôn Tùng Lang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn sẵn sàng bàn giao cho ngành chức năng để thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam.

Ông Hoàng Đức cho rằng, diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng là điều chắc chắn, nhưng gia đình ông không do dự, vì đây là chủ trương, quyền lợi chung của đất nước. Mọi người dân trong thôn đều vui mừng khi công trình trọng điểm quốc gia chạy qua địa bàn, tạo diện mạo mới cho vùng quê giàu truyền thống này.

“Tuy rằng có mất một số diện tích đất canh tác, nhưng bà con ai cũng đồng thuận vì đây là công trình quan trọng nhằm giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củ đất nước, nên chúng tôi ủng hộ, không phân vân”, ông Đức bày tỏ.  

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua huyện Thạch Hà có chiều dài trên 18 km, với 7 xã bị ảnh hưởng là Nam Điền, Thạch Đài, Việt Tiến, Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương. Ngay sau khi nhận được chủ trương, các cấp chính quyền huyện Thạch Hà đã tập trung tuyên truyền, lấy ý kiến người dân về công tác kê khai, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, nên luôn nhận được sự đồng thuận của người dân.

“Hiện các vị trí cao tốc Bắc Nam đi qua chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị thực hiện cắm mốc. Chúng tôi đã họp với người dân để lắng nghe những tâm tư, kiến nghị. Họ cũng xác định được tư tưởng làm được cao tốc không chỉ có lợi cho quốc gia mà còn có lợi cho người dân ở đó, nên họ đồng tình rất cao”, ông Phạm Nam Anh, Bí thư xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà cho biết.

Tương tự tại huyện Cẩm Xuyên, địa phương có 239 hộ bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 219 ha, trong đó có nhiều diện tích đất ở, đất nông nghiệp, đất quốc phòng, công tác lập hồ sơ, kiểm đếm, cắm mốc cũng đang được chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện địa phương đã kiểm kê được 74 hộ dân với tổng diện tích gần 69.000 m2. Để đảm bảo tiến độ, huyện đang tập trung kiểm kê khối lượng về tài sản và rà soát diện tích đất đai giữa bản đồ và thực địa. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành hoàn thiện thủ tục hồ sơ, sớm thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa đối với phần còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn trước ngày 20/5, như cam kết của chủ đầu tư.

“Sau khi nhận mốc giải phóng mặt bằng, huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Ngay khi nhận mốc đồng thời xác định các hộ dân bị ảnh hưởng, tổ chức họp dân và tiến hành kiểm kê đất và tài sản… để đảm bảo tiến độ đến ngày 20/11 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng sạch”, ông Hoàng Anh cho hay.

Dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 đoạn, chiều dài tuyến trên 100 km, tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi có chiều dài khoảng 34 km, do Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có chiều dài khoảng 55 km do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư và đoạn Vũng Áng - Bùng do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Theo ông Lê Anh Sơn, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, đến nay trên toàn tuyến qua địa bàn Hà Tĩnh đã bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng 46km/101km (đạt 45%); bàn giao mốc giải phóng mặt bằng hiện trường 43km.

“Công tác giải phóng mặt bằng có những khó khăn. Tuy nhiên, Hà Tĩnh đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Trước hết là công tác tuyên truyền và trong quá trình đi từng nhà để đo đạc, kiểm đếm đó chúng tôi đã tìm hiểu về những hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở kiến nghị của người dân, căn cứ các quy định của pháp luật để đưa ra các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người dân trong quá trình di dời, giải phóng mặt bằng…”, ông Sơn nói.

Nhằm bảo đảm mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023 theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng tốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng thời, quản lý tốt thực địa, tránh tình trạng cơi nới, xây mới các công trình trong phạm vi dự án để chờ đền bù, giải toả…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được triển khai thần tốc về tiến độ, thời gian thực hiện
Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được triển khai thần tốc về tiến độ, thời gian thực hiện

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, các hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn đang được “thần tốc” triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện tổng thể đại dự án.

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được triển khai thần tốc về tiến độ, thời gian thực hiện

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được triển khai thần tốc về tiến độ, thời gian thực hiện

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, các hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn đang được “thần tốc” triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện tổng thể đại dự án.

Hối hả thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo không nghỉ lễ
Hối hả thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo không nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày nhưng hàng trăm công nhân trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo vẫn hăng say làm việc, bất chấp thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa dông bất chợt.

Hối hả thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo không nghỉ lễ

Hối hả thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo không nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày nhưng hàng trăm công nhân trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo vẫn hăng say làm việc, bất chấp thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa dông bất chợt.

Quảng Ngãi yêu cầu ngăn chặn xây công trình trái phép chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc-Nam
Quảng Ngãi yêu cầu ngăn chặn xây công trình trái phép chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương dưới cơ sở, tăng cường tuyên truyền, có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân xây dựng các công trình, trồng cây trái phép để “chờ” đền bù từ dự án đường cao tốc Bắc-Nam.

Quảng Ngãi yêu cầu ngăn chặn xây công trình trái phép chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc-Nam

Quảng Ngãi yêu cầu ngăn chặn xây công trình trái phép chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương dưới cơ sở, tăng cường tuyên truyền, có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân xây dựng các công trình, trồng cây trái phép để “chờ” đền bù từ dự án đường cao tốc Bắc-Nam.