Hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, nhiều tàu thuyền bị chìm do bão số 2

VOV.VN - Sau khi bão số 2 đi qua khiến nhiều tàu thuyền bị chìm, hàng nghìn ha hoa màu tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, bão số 2 đã gây ra thiệt hại tại nhiều địa phương:

Tại Hà Tĩnh, do mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng và làm ngập khoảng 15.400 ha diện tích lúa Hè Thu mới gieo cấy trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghệ An: Sự cố tàu thuyền làm 3 bè cá của ngư dân bị chìm; 3.463 ha lúa hè thu; 368 ha rau màu bị ngập; ảnh hưởng tới 1.900 ha cây vừng; 71 ha thủy sản và 30m kênh bị sạt lở.

Thanh Hóa: Tàu cá TH91677 với 7 người khi di chuyển vào đảo Bạch Long Vĩ tránh bão bị sóng đánh chìm, 7 người trên tàu đã được tàu cá cùng tổ đội cứu vớt an toàn.

Bão số 2 khiến 3 nhà bị tốc mái (Nga Sơn), ảnh hưởng tới 422 ha lúa; 286,8 ha rau màu, 4.813 cây xanh;10 cột điện, 347m tường rào bị ngã đổ.

Tại tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sạt lở tại các huyện Lương Sơn, Đà Bắc, và Tân Lạc. Khu vực xóm Rổng Vòng (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) phải sơ tán dân khẩn cấp với 40 hộ gồm 191 nhân khẩu trong ngày 12/6. Bão số 2 làm 4 nhà hư hại, thiệt hại tới 22 ha lúa, sạt 220 m3 đường.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chiều 13/6, ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa và dông, phổ biến 15-30mm, trên 50mm. Từ nay đến sáng 14/6, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 50-70mm, có nơi hơn 90mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Hiện nay, đang mưa to khu vực Tây Bắc Bộ, các điểm mưa to bao gồm: Lũng Vân (Hòa Bình) 123mm, Lóng Luông - Vân Hồ(Sơn La) 85mm, Tả Sì Láng – Trạm Tấu (Yên Bái) 86mm, Mường Bang – Phù Yên (Sơn La) 53mm, Lâm Thao (Phú Thọ): 54mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2
Đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2

VOV.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở đồng bằng, đô thị.

Đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2

Đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2

VOV.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở đồng bằng, đô thị.

Chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 2 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh
Chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 2 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

VOV.VN - Do ảnh hưởng bão số 2, đêm qua các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông. Đến sáng nay (13/6), lượng mưa cơ bản giảm, hiện, chưa ghi nhận thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 2 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

Chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 2 tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

VOV.VN - Do ảnh hưởng bão số 2, đêm qua các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông. Đến sáng nay (13/6), lượng mưa cơ bản giảm, hiện, chưa ghi nhận thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bão số 2 gây mưa và gió mạnh tại Quảng Ninh
Bão số 2 gây mưa và gió mạnh tại Quảng Ninh

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 2, đêm qua một số khu vực tại Quảng Ninh có mưa trên diện rộng, tại các địa phương ven biển có gió cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 2 gây mưa và gió mạnh tại Quảng Ninh

Bão số 2 gây mưa và gió mạnh tại Quảng Ninh

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 2, đêm qua một số khu vực tại Quảng Ninh có mưa trên diện rộng, tại các địa phương ven biển có gió cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 2 giật cấp 10, gây mưa lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ
Bão số 2 giật cấp 10, gây mưa lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Trong ngày 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

Bão số 2 giật cấp 10, gây mưa lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ

Bão số 2 giật cấp 10, gây mưa lớn từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Trong ngày 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.