Hành khách đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý gì?

VOV.VN - Chiều 25/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM có thông báo cho hành khách đi tàu bay trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022.

 

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco đi vào cửa D2; Hành khách của Vietravel Airlines, Bamboo Airways đi vào cửa D3; Hành khách của Vietjet Air đi vào cửa D6 - D8.

Để giảm thời gian xếp hàng, ngoài việc làm thủ tục hàng không tại quầy, hành khách có thể tự làm thủ tục hàng không qua các hình thức trực tuyến trên trang web/mobile check-in của hãng hàng không, qua hệ thống kiosk check-in tự động tại sân bay. Trường hợp không có hành lý ký gửi, hành khách đi đến khu vực kiểm tra an ninh sau khi đã tự check-in.

Sau khi làm xong thủ tục, hành khách cần nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và vào khu vực phòng chờ trước cửa khởi hành. Hành khách chuẩn bị các giấy tờ liên quan để kiểm tra an ninh, không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý/tài sản của mình; không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội; quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội; cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai đo thân nhiệt hành khách tại tất cả cửa ra/vào nhà ga quốc nội, đề nghị hành khách nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh các vấn đề liên quan, hành khách vui lòng liên hệ đường dây nóng của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: 028 3848 5634./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách đông bất thường tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không chỉ đạo khẩn
Khách đông bất thường tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về tình trạng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất những ngày qua và khẳng định sân bay này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Khách đông bất thường tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không chỉ đạo khẩn

Khách đông bất thường tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về tình trạng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất những ngày qua và khẳng định sân bay này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

"Ngay từ đầu năm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không"
"Ngay từ đầu năm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

"Ngay từ đầu năm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không"

"Ngay từ đầu năm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước
Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước

VOV.VN - Trong những ngày qua, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc trở lại.       

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước

VOV.VN - Trong những ngày qua, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc trở lại.       

Sẽ hạn chế chuyến bay combo về Nội Bài và Tân Sơn Nhất để tránh ùn tắc
Sẽ hạn chế chuyến bay combo về Nội Bài và Tân Sơn Nhất để tránh ùn tắc

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về giải pháp hạn chế chuyến bay combo (chuyến bay trọn gói) tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc.

Sẽ hạn chế chuyến bay combo về Nội Bài và Tân Sơn Nhất để tránh ùn tắc

Sẽ hạn chế chuyến bay combo về Nội Bài và Tân Sơn Nhất để tránh ùn tắc

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về giải pháp hạn chế chuyến bay combo (chuyến bay trọn gói) tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc.