Hậu Giang lập 34 chốt kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào tỉnh

VOV.VN - Những ngày qua Hậu Giang đã tăng cường thêm gần 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ trọng yếu để kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh.

Như vậy đến thời điểm này, tại 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Hậu Giang đã thiết lập tổng cộng 34 chốt ở các cửa ngõ ra vào tỉnh. Ngoài các chốt được tăng cường mới, một số chốt được khảo sát, điều chỉnh vị trí đặt chốt cho phù hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ không bỏ lọt người về từ vùng dịch xâm nhập vào tỉnh mà chưa qua khai báo y tế. Đây được xem là một giải pháp mà Hậu Giang chú trọng thực hiện nhằm ngăn dịch từ bên ngoài, giảm gánh nặng chống dịch ở bên trong.

Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng hướng dẫn người dân khai báo y tế và test nhanh xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp về từ vùng dịch, tỉnh, thành phố có dịch nếu các trường hợp này không có giấy xét nghiệm SARS-CoV- 2.

Hiện Hậu Giang đã ghi nhận tổng cộng 28 ca mắc COVID-19. Tất cả các trường hợp này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Tỉnh đang có hơn 4.400 người phải cách ly, trong đó, có 779 người cách ly tập trung và hơn 3.630 người cách ly tại nhà. Số người cách ly tăng cao từ ngày 10/7 đến nay. Ngày cao nhất có đến 730 người phải cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang giãn cách toàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) từ 12h ngày 13/7
Hậu Giang giãn cách toàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) từ 12h ngày 13/7

VOV.VN - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản hỏa tốc về việc áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, kể từ trưa nay (13/7).

Hậu Giang giãn cách toàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) từ 12h ngày 13/7

Hậu Giang giãn cách toàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) từ 12h ngày 13/7

VOV.VN - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản hỏa tốc về việc áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, kể từ trưa nay (13/7).

Hậu Giang thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung
Hậu Giang thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã chỉ đạo tiếp tục thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung để chủ động phòng, chống và ngăn chặn lây lan của dịch bệnh

Hậu Giang thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung

Hậu Giang thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã chỉ đạo tiếp tục thiết lập thêm vùng cách ly y tế và các trung tâm cách ly tập trung để chủ động phòng, chống và ngăn chặn lây lan của dịch bệnh

 Hậu Giang xảy ra 26 điểm sạt lở đất bờ sông
 Hậu Giang xảy ra 26 điểm sạt lở đất bờ sông

VOV.VN -Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vừa xảy ra 1 vụ sạt lở khiến hàng trăm mét vuông đất đổ ụp xuống kênh và ảnh hưởng đến nhiều nhà dân.

 Hậu Giang xảy ra 26 điểm sạt lở đất bờ sông

 Hậu Giang xảy ra 26 điểm sạt lở đất bờ sông

VOV.VN -Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vừa xảy ra 1 vụ sạt lở khiến hàng trăm mét vuông đất đổ ụp xuống kênh và ảnh hưởng đến nhiều nhà dân.