Hoán cải 99 xe nhập mới thành xe cứu thương để hỗ trợ phòng dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 27/8, một hãng xe trên địa bàn đã hoàn tất nhập khẩu từ Thái Lan 99 xe 16 chỗ với giá mỗi chiếc là 1,2 tỷ đồng để hoán cải thành xe cứu thương nhằm hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang tăng cao tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai khiến việc điều động xe chở bệnh nhân đến các cơ sở điều trị đang bị quá tải. Tập đoàn Phương Trang mua thêm 99 xe để hoán cải thành xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu góp phần giảm số ca tử vong do Covid-19.

Trước đó, hãng xe này cũng đã hoán cải 220 xe loại 16 chỗ thành xe cứu thương để đưa vào hoạt động tại các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, hơn 300 xe từ 16 - 45 chỗ cũng đã được huy động cùng hơn 500 tài xế tham gia đưa đón y bác sĩ, người cách ly, bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động
TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động

VOV.VN - TP.HCM được bổ sung nguồn lực chống dịch gồm 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm chủng vaccine cơ động.

TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động

TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động

VOV.VN - TP.HCM được bổ sung nguồn lực chống dịch gồm 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm chủng vaccine cơ động.

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách
Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt ra vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh.

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt ra vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận
Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.