Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn tại miền Trung

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực miền Trung và tiếp tục mở rộng, cảnh báo nguy cơ ngập lụt...

Hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h ngày 24/9, tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum đã ghi nhận 39 nhà hư hỏng, tốc mái; 2 trường học bị hư hỏng.

Bão số 6 đã gây thiệt hại 126ha lúa; 34ha hoa màu bị ảnh hưởng; 70 cây xanh bị gãy đổ; 1 đập thủy lợi dâng và 1 trạm bơm bị hư hỏng; 16 điểm giao thông bị sạt lở, khối lượng sạt 910m3.

Hệ thống điện bị một số sự cố nhỏ, hiện đã khôi phục hoàn toàn. Các sự cố giao thông đã được khôi phục. Hiện tại giao thông trên các tuyến quốc lộ cơ bản thông suốt, không ách tắc, tuyến lưu thông bình thường.

Đáng chú ý, công tác tìm kiếm 2 ngư dân của tàu cá BĐ 91579TS vẫn chưa có kết quả, hiện lực lượng chức năng tăng cường thêm 2 ca nô của Biên phòng để tiếp tục thực hiện tìm kiếm.

Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn 

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết: "Sau khi bão số 6 suy yếu thành áp thấp và di chuyển nhanh về phía Tây, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay và ngày mai (25/9) vùng mưa lớn mở rộng phía Bắc, tập trung trọng điểm ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Ngày hôm nay (24/9), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động".

Theo ông Lâm, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Hà Nội: Trong ngày 25/9 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung
Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Sáng 24/9, Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tiếp tục họp bằng hình thức trực tuyến, bàn phương án ứng phó và khắc phục sau bão số 6.

Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Sáng 24/9, Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tiếp tục họp bằng hình thức trực tuyến, bàn phương án ứng phó và khắc phục sau bão số 6.

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp
Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông, nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông, nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.