Hơn 5.600 người dân từ vùng dịch về, Gia Lai hoả tốc trưng dụng làm khu cách ly

VOV.VN - Trong 2 ngày 4/10 và 5/10, tỉnh Gia Lai tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung cho hơn 5.600 người dân từ các tỉnh có dịch trở về.

Nhằm đảm bảo việc cách ly an toàn, phòng, chống COVID-19, Ban chỉ đạo của tỉnh yêu cầu ngành giáo dục bàn giao toàn bộ các trường THPT để chuyển đổi thành các cơ sở cách ly tập trung.

Cụ thể, công văn hoả tốc số 2270/SGDĐT-VP ngày 5/10 về việc khẩn trương bàn giao trường THTP cho các cơ quan quân sự để làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai thông tin lý do trưng dụng là: hiện nay, số công dân từ vùng dịch về tỉnh tăng theo cấp số nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung, nhưng vẫn chưa đủ chỗ. Dự kiến, sau khi trưng dụng, tỉnh sẽ có thêm 47 cơ sở đáp ứng việc cách ly.

Liên quan tới công tác tiếp nhận và cách ly công dân, ngày 5/10, Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 Gia Lai thông tin, trong ngày 4/10, tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.500 công dân từ vùng dịch về cách ly tại 14 cơ sở. Sáng 5/10, có thêm 2.100 công dân về, tỉnh đã sử dụng hết 31 khu cách ly.  

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19 trong lúc người dân các tỉnh phía Nam trở về ồ ạt, bên cạnh việc tổ chức công tác đón, phân luồng công dân nghiêm ngặt và khoa học, tỉnh Gia Lai cũng đã có công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các thôn, làng, tổ dân phố nhằm phát hiện sớm, xử lý theo quy định và đưa những người về tỉnh nhưng cố tình tránh né, vượt chốt kiểm soát, không khai báo.

Tính từ ngày 28/5 đến sáng ngày 5/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 568 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có 368 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 3 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 15 ca COVID-19 cộng đồng tại thành phố Pleiku, Gia Lai
Phát hiện 15 ca COVID-19 cộng đồng tại thành phố Pleiku, Gia Lai

VOV.VN - Sau nhiều ngày không có ca bệnh mới, sáng 26/9, tỉnh Gia Lai ghi nhận 17 ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, có 15 ca tại thành phố Pleiku và 2 ca từ TP.HCM về huyện Đăk Đoa.

Phát hiện 15 ca COVID-19 cộng đồng tại thành phố Pleiku, Gia Lai

Phát hiện 15 ca COVID-19 cộng đồng tại thành phố Pleiku, Gia Lai

VOV.VN - Sau nhiều ngày không có ca bệnh mới, sáng 26/9, tỉnh Gia Lai ghi nhận 17 ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, có 15 ca tại thành phố Pleiku và 2 ca từ TP.HCM về huyện Đăk Đoa.

Chăm lo cho người dân trong khu cách ly ở Gia Lai
Chăm lo cho người dân trong khu cách ly ở Gia Lai

VOV.VN - Từ khi dịch Covid -19 bùng phát, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận rất đông người trở về từ vùng dịch.

Chăm lo cho người dân trong khu cách ly ở Gia Lai

Chăm lo cho người dân trong khu cách ly ở Gia Lai

VOV.VN - Từ khi dịch Covid -19 bùng phát, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận rất đông người trở về từ vùng dịch.

Gia Lai xử phạt nghiêm các trường hợp trốn cách ly tại nhà
Gia Lai xử phạt nghiêm các trường hợp trốn cách ly tại nhà

VOV.VN - Chính quyền xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa đang phối hợp với xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh để xử phạt 2 trường hợp trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Gia Lai xử phạt nghiêm các trường hợp trốn cách ly tại nhà

Gia Lai xử phạt nghiêm các trường hợp trốn cách ly tại nhà

VOV.VN - Chính quyền xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa đang phối hợp với xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh để xử phạt 2 trường hợp trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.