Khắc phục khó khăn do Covid-19, hồ chứa nước Đồng Mít vượt lũ an toàn

VOV.VN - Vượt qua nhiều trở ngại, công trình hồ chứa nước Đồng Mít, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã hoàn thành thi công đập chính, đảm bảo vượt lũ chính vụ năm nay. Công trình còn có nhiệm vụ cắt lũ cho hạ du, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Hồ chứa nước Đồng Mít là công trình thủy lợi trọng điểm cấp quốc gia ở tỉnh Bình Định, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Hơn 32 tháng qua, gần 400 công nhân, kỹ sư ngày đêm có mặt trên công trường thi công để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo vượt lũ 2021 an toàn.

Đến nay, đập chính công trình đã đạt cao trình đỉnh sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch đề ra. Công trình đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Ban điều hành thi công hồ chứa nước Đồng Mít cho biết:“Anh em công nhân được quán triệt ở tại chỗ, làm tại chỗ và không đi ra ngoài, tất cả được công trình lo hết. Cấp phát đầy đủ khẩu trang, sát khuẩn và kiểm tra hàng ngày có đo, kiểm tra thân nhiệt và hạn chế tối đa người ra vào công trường”.

 

Trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các lái xe chuyên chở vật liệu, thiết bị, máy móc từ nhiều địa phương trong cả nước về An Lão phục vụ thi công hồ chứa nước Đồng Mít. Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Bình Định, tiến độ xây dựng công trình trọng điểm này vẫn không bị ngừng trệ nhờ sự chủ động phối hợp giữa các bên. Ông Dương Minh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 47- đơn vị chủ lực thi công công trình cho biết:  “Công ty đã làm việc rất triệt để với Ban điều hành công trường trong áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, 5K rồi điều động nhân sự, thiết bị phù hợp với trong mùa dịch. Chúng tôi cũng liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để kiểm tra y tế, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định. Mặc dù dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến các công trường xây dựng nhưng riêng công trường Đồng Mít thuận lợi, đây là yếu tố quyết định để hoàn thành công trình kịp trong cuối năm 2021”.

 

 

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng đầu năm 2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Hồ chứa có dung tích thiết kế gần 90 triệu m3 nước, khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 6.700 héc ta đất, cấp nước sinh hoạt cho gần 280 ngàn người dân ở 4 huyện là An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị thi công hồ Đồng Mít tiếp tục hoàn thiện công trình đầu mối và lắp đặt các thiết bị cơ khí, hệ thống vận hành... Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với chủ đầu tư và đơn vị thi công là yếu tố quan trọng để duy trì tiến độ, hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Ông Phạm Văn Nam, Bí thư Huyện ủy An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm này, An Lão là địa phương duy nhất ở tỉnh Bình Định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, địa phương tập trung kiểm soát, bảo vệ vùng xanh.  

“Huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Thủy lợi 7 triển khai công trình đầu mối. Toàn bộ lưu lượng xe cộ vận chuyển nguyên vật liệu lấy rất xa, từ Bình Thuận, Đồng Nai, Đà Nẵng, Thanh Hóa nhưng xuyên suốt trong quá trình phòng chống dịch chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ. Số xe cộ chở nguyên vật liệu cho hồ Đồng Mít đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch và cũng đảm bảo tiến độ thi công công trình"- ông Nam nói./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam tăng cường giám sát trong quy trình vận hành liên hồ chứa
Quảng Nam tăng cường giám sát trong quy trình vận hành liên hồ chứa

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, khu vực miền núi Quảng Nam mưa lớn kéo dài, lưu vực các hồ chứa thủy điện nhận lượng mưa khá lớn. Trong đó, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 tăng nhanh, buộc phải xả điều tiết.

Quảng Nam tăng cường giám sát trong quy trình vận hành liên hồ chứa

Quảng Nam tăng cường giám sát trong quy trình vận hành liên hồ chứa

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, khu vực miền núi Quảng Nam mưa lớn kéo dài, lưu vực các hồ chứa thủy điện nhận lượng mưa khá lớn. Trong đó, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 tăng nhanh, buộc phải xả điều tiết.

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở
Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, chiều nay (12/9), tại khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ, sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi.

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, chiều nay (12/9), tại khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ, sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung
Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

VOV.VN - Trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại một số địa phương miền núi; nhiều tàu cá gặp nạn, nhiều nhà dân tốc mái.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở miền Trung

VOV.VN - Trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại một số địa phương miền núi; nhiều tàu cá gặp nạn, nhiều nhà dân tốc mái.