Khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Lạng Sơn

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức khám xét Trung tâm Đăng kiểm 12D01 (địa chỉ 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) và Trung tâm đăng kiểm 12D02 (địa chỉ tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Đầu giờ chiều nay (21/3), các Trung tâm đăng kiểm này đều đóng cửa không hoạt động dù buổi sáng vẫn tiến hành kiểm định phương tiện cơ giới bình thường.

Các chủ phương tiện cơ giới đến hạn kiểm định tại Lạng Sơn lo ngại nếu các Trung tâm đăng kiểm đóng cửa kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-08D ở Hà Nội
Tạm giữ hình sự Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-08D ở Hà Nội

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Hoài Đức, Hà Nội) Nguyễn Văn Dương được xác định đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, bỏ qua công đoạn kiểm tra thực tế xe cải tạo trước khi đưa vào kiểm định.

Tạm giữ hình sự Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-08D ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-08D ở Hà Nội

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Hoài Đức, Hà Nội) Nguyễn Văn Dương được xác định đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, bỏ qua công đoạn kiểm tra thực tế xe cải tạo trước khi đưa vào kiểm định.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam
19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam

VOV.VN - Chiều nay (21/3), tại TP.HCM, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam

VOV.VN - Chiều nay (21/3), tại TP.HCM, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được mở cửa trở lại
Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được mở cửa trở lại

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Trung tâm Đăng kiểm 29-15D ở Thường Tín chính thức mở cửa hoạt động trở lại với 1 dây chuyền kiểm định. Dự kiến trong tuần này thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở Thủ đô lên 20 đơn vị.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được mở cửa trở lại

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được mở cửa trở lại

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Trung tâm Đăng kiểm 29-15D ở Thường Tín chính thức mở cửa hoạt động trở lại với 1 dây chuyền kiểm định. Dự kiến trong tuần này thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở Thủ đô lên 20 đơn vị.

Cục Đăng kiểm đề nghị hỗ trợ thêm kiểm định viên quân sự
Cục Đăng kiểm đề nghị hỗ trợ thêm kiểm định viên quân sự

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tăng cường kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe ô tô dân sự, giúp giảm áp lực tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay.

Cục Đăng kiểm đề nghị hỗ trợ thêm kiểm định viên quân sự

Cục Đăng kiểm đề nghị hỗ trợ thêm kiểm định viên quân sự

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tăng cường kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe ô tô dân sự, giúp giảm áp lực tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay.

Nhiều Trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk quá tải 50% công suất
Nhiều Trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk quá tải 50% công suất

VOV.VN - Gần đây, nhiều Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải, lượng ô tô đến kiểm định vượt công suất khoảng 45 – 50%. Nhiều tài xế phản ánh, việc đăng kiểm phương tiện phải chờ mất nhiều giờ, thậm chí là 1 – 2 ngày, các xe phải nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ mới tới lượt đăng kiểm.

Nhiều Trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk quá tải 50% công suất

Nhiều Trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk quá tải 50% công suất

VOV.VN - Gần đây, nhiều Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải, lượng ô tô đến kiểm định vượt công suất khoảng 45 – 50%. Nhiều tài xế phản ánh, việc đăng kiểm phương tiện phải chờ mất nhiều giờ, thậm chí là 1 – 2 ngày, các xe phải nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ mới tới lượt đăng kiểm.