Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa tối 1/5

VOV.VN - Sáng nay (28/4), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng bắn pháo hoa vào tối 1/5 tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng bắn pháo hoa tối 1/5. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch vẫn tổ chức theo kế hoạch nhưng giảm quy mô và dàn trải các nơi để tránh tập trung đông người nhằm đảm bảo cho việc phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, Chính phủ đã cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang và đảo Hòn Tre vào tối 1/5 để chào mừng chuỗi sự kiện quảng bá kích cầu du lịch năm 2021 của tỉnh. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, tình hình du lịch tỉnh Khánh Hòa ấm dần lên. Dự kiến, tháng 4, Khánh Hòa đón 200.000 lượt khách tham quan, riêng dịp lễ 30/4 và 1/5, đón khoảng 70.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75%.

Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.

“Dừng bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2 Tháng 4 và điểm Hòn Tre. Không khí những ngày lễ rất sôi động nhưng trong tinh thần phòng chống dịch cao nhất, để chúng ta không bị chi phối, ảnh hưởng bởi những kịch bản khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4 và 1/5, kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19
Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4 và 1/5, kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4, 1/5 năm nay, đồng thời chưa có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo Quý 1, diễn ra chiều nay (26/4).

Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4 và 1/5, kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19

Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4 và 1/5, kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4, 1/5 năm nay, đồng thời chưa có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo Quý 1, diễn ra chiều nay (26/4).

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch
Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4
Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 26/4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5.

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 26/4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5.