Kiên Giang phát hiện 2 xe cứu thương tư nhân chở người từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Lợi dụng việc gắn đèn, còi  xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp, 2 tài xế đã dùng 2 xe ôtô cứu thương của tư nhân chở 05 người về từ vùng dịch TP.HCM và Bình Dương về Kiên Giang với giá 13,5 triệu đồng.

Hôm nay (18/9, Công an huyện Châu Thành,tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt hình chính 15 triệu đồng đối với 2 tài xế là Nguyễn Văn My Phúc (SN 1969) và Đặng Quốc Tiến (SN 1995), cùng ngụ TP.HCM về hành vi  “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, vào chiều ngày 17/9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành số 7 (đoạn cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) phát hiện xe 02 xe ô tô (loại 16 chỗ) có gắn đèn, còi xe cứu thương, trên xe chở 4 người lớn và 1 trẻ sơ sinh nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này 2 tài xế Phúc và Tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Qua làm việc, tài xế Phúc thừa nhận đã dùng xe ô tô BKS 51B-319.99 của Công ty trách nhiệm hữu hạn 115 Miền Nam (có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên) chở thuê một cặp vợ chồng từ huyện Bình Chánh, TP.HCM về huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang với giá 6 triệu đồng (nhưng trong vụ này Phúc chỉ là người làm công ăn lương cho Công ty). 

Còn Tiến thừa nhận đã dùng xe ô tô không được cấp phép là xe cứu thương, nhưng trên xe vẫn trang bị đèn tín hiệu ưu tiên, chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang với giá 7,5 triệu đồng.  Trước đó 3 ngày (ngày 13/9) cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch, Tiến đã bị Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, đồng thời bị tạm giữ xe ô tô BKS 51B-508.06 và giấy phép lái xe. 

Vụ việc này Tiến chưa đóng phạt thì nay lại tái phạm, tiếp tục bị Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang lập biên bản tạm giữ xe ô tô có biển kiểm soát 51B-600.05, do xe này không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và biển số xe ghi trên tem kiểm định kỷ thuật không trùng khớp với biển số xe đang lưu thông.Tại thời điểm kiểm tra Tiến không có giấy phép lái xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng xe cứu thương chở khách "thông chốt" kiểm soát dịch
Dùng xe cứu thương chở khách "thông chốt" kiểm soát dịch

VOV.VN - Tài xế lái xe cứu thương, bật đèn tín hiệu ưu tiên nhưng không chở bệnh nhân mà đang chở “chui” 3 hành khách để qua chốt ra khỏi TP Vinh.  

Dùng xe cứu thương chở khách "thông chốt" kiểm soát dịch

Dùng xe cứu thương chở khách "thông chốt" kiểm soát dịch

VOV.VN - Tài xế lái xe cứu thương, bật đèn tín hiệu ưu tiên nhưng không chở bệnh nhân mà đang chở “chui” 3 hành khách để qua chốt ra khỏi TP Vinh.  

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách
Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt ra vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh.

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt ra vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận
Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.