Kiên quyết di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không cho phép ở Bến Tre

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Bến Tre đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Công tác này tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền và người chăn nuôi phải kiên quyết thực hiện để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, năm qua, toàn tỉnh đã giải ngân cho 559 hộ chăn nuôi với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng để thực hiện công tác di dời ra khỏi phạm vi không được phép chăn nuôi. Cá biệt tại 2 huyện là Thạnh Phú và Châu Thành chưa hỗ trợ di dời, do còn một số xã đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch hoặc quy hoạch mới chưa được phê duyệt, nên việc xác định khu vực không được phép chăn nuôi còn chậm.

Qua thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 1.600 hộ chăn nuôi thuộc đối tượng ưu tiên hỗ trợ (các khu dân cư hiện hữu; các công trình công cộng như: trạm xá, trường học, trụ sở, nhà văn hóa, các cơ sở gây ô nhiễm...), đã hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện di dời trong năm nay, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 57 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn lại số cơ sở thuộc diện di dời theo Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh, nhưng không thuộc diện ưu tiên hỗ trợ trong năm nay là hơn 1.000 hộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương
Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

VOV.VN - Vào mùa khô hạn như hiện nay, mực nước kênh mương nội đồng ở tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt; trong khi đó nhiều trại chăn nuôi gia súc xả chất thải, nước thải xuống không chỉ làm ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn “bức tử” dòng nước, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khu dân cư.

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

Người dân Tiền Giang bức xúc nhiều trại chăn nuôi “bức tử” kênh mương

VOV.VN - Vào mùa khô hạn như hiện nay, mực nước kênh mương nội đồng ở tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt; trong khi đó nhiều trại chăn nuôi gia súc xả chất thải, nước thải xuống không chỉ làm ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn “bức tử” dòng nước, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khu dân cư.

Bắc Giang chủ động chống rét trong chăn nuôi
Bắc Giang chủ động chống rét trong chăn nuôi

VOV.VN - Tại Bắc Giang, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đã kéo nhiệt độ xuống rất thấp, có thời điểm chỉ từ 7,5-9 độ C. Người dân khu vực huyện miền núi cao của Bắc Giagn đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản, hạn chế tác hại do giá rét gây ra.

Bắc Giang chủ động chống rét trong chăn nuôi

Bắc Giang chủ động chống rét trong chăn nuôi

VOV.VN - Tại Bắc Giang, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đã kéo nhiệt độ xuống rất thấp, có thời điểm chỉ từ 7,5-9 độ C. Người dân khu vực huyện miền núi cao của Bắc Giagn đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản, hạn chế tác hại do giá rét gây ra.

Cũi chó, chuồng gà biến bờ sông, vườn hoa ở Hà Nội thành "trại chăn nuôi"
Cũi chó, chuồng gà biến bờ sông, vườn hoa ở Hà Nội thành "trại chăn nuôi"

VOV.VN - Nhiều tuyến vỉa hè, đường ven bờ sông tiêu thoát nước hay vườn hoa ở Hà Nội không chỉ bị người dân "vô tư" biến thành bãi đổ rác hay nơi kinh doanh... mà còn trở thành "trại chăn nuôi".

Cũi chó, chuồng gà biến bờ sông, vườn hoa ở Hà Nội thành "trại chăn nuôi"

Cũi chó, chuồng gà biến bờ sông, vườn hoa ở Hà Nội thành "trại chăn nuôi"

VOV.VN - Nhiều tuyến vỉa hè, đường ven bờ sông tiêu thoát nước hay vườn hoa ở Hà Nội không chỉ bị người dân "vô tư" biến thành bãi đổ rác hay nơi kinh doanh... mà còn trở thành "trại chăn nuôi".