Kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị thực hiện được nhiều ca ghép gan nhất cả nước với 108 ca trong 4 năm qua. 

Hiện nay cả nước có 9 trung tâm ghép gan với số ca ghép lên tới hơn 300 bệnh nhân. Riêng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 108 ca ghép, trở thành trung tâm ghép gan lớn nhất toàn quốc, đồng thời cũng là đơn vị ghép gan từ người cho sống nhiều nhất cả nước (105 ca). Đây là kỹ thuật khó và phức tạp hơn rất nhiều so với ghép gan từ người hiến chết não.

“Chúng tôi đã đặt những mục tiêu rõ ràng là phải tiếp cận khoa học kỹ thuật để tiến hành ghép gan một cách nhanh nhất. Lúc đầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đi sau một số bệnh viện khác ở trong nước về lĩnh vực này. Để vươn lên dẫn đầu, kíp ghép gan đã phải làm việc cật lực, tổ chức các nhóm đi học ở nước ngoài và học ở trong nước. Chỉ sau 5 ca ghép, các y, bác sĩ của bệnh viện đã làm chủ hoàn toàn được kỹ thuật ghép gan”- Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Thành, Chủ nghiệm khoa Phẫu thuật gan, mật, tụy cho biết. 

Hiện mỗi năm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện từ 40- 50 ca ghép gan, với tỉ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới nhưng chi phí thấp hơn rất nhiều.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định: “Thực hiện thành công 108 ca ghép gan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bệnh viện. Bởi vì ghép gan là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều chuyên ngành. Khi chúng ta tiến hành một ca ghép gan thành công thì tất cả các chuyên ngành phải cùng phát triển, đều phải đáp ứng được chất lượng về chẩn đoán, cấp cứu, điều trị cũng như điều phối và tổ chức thực hiện. Đối với ngành y tế, sự kiện 108 ca ghép gan là sự kiện lớn, đánh dấu bước phát triển, vươn tới những đỉnh cao mới của y học hiện đại”. 

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép được 8/11 loại mô tạng với trên 300 ca ghép, nhiều nhất là ghép tế bào gốc, ghép thận, ghép gan. Bệnh viện phấn đấu thời gian tới thực hiện từ 100-150 ca ghép gan mỗi năm, tiến tới ghép gan cho 2 người không cùng nhóm máu, lấy gan của 2 người để ghép cho 1 người để giảm thấp nhất mức độ ảnh hưởng của người hiến gan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế
Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công đồng thời 2 ca ghép tạng xuyên Việt, 1 ghép tim và 1 ghép gan, từ một người cho chết não tại Hà Nội.

Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công đồng thời 2 ca ghép tạng xuyên Việt, 1 ghép tim và 1 ghép gan, từ một người cho chết não tại Hà Nội.

Bệnh nhân ung thư gan được “huyền thoại ghép tạng” phẫu thuật
Bệnh nhân ung thư gan được “huyền thoại ghép tạng” phẫu thuật

VOV.VN - Bệnh nhân ung thư gan ở Quảng Ngãi được huyền thoại về ghép tạng thế giới - Giáo sư, bác sĩ Masatoshi Makuuchi trực tiếp phẫu thuật.

Bệnh nhân ung thư gan được “huyền thoại ghép tạng” phẫu thuật

Bệnh nhân ung thư gan được “huyền thoại ghép tạng” phẫu thuật

VOV.VN - Bệnh nhân ung thư gan ở Quảng Ngãi được huyền thoại về ghép tạng thế giới - Giáo sư, bác sĩ Masatoshi Makuuchi trực tiếp phẫu thuật.

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"
"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 108 còn là một điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý.

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 108 còn là một điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý.