Lái xe chở hàng muốn vào TP Bắc Ninh phải có giấy xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Bắc Ninh quyết định thành lập 115 chốt kiểm soát người dân, phương tiện ra vào địa bàn này.

Theo đó, thành phố Bắc Ninh thành lập một chốt liên ngành cấp thành phố tại vị trí gần trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trên Quốc lộ 38 mới đi thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

Thành phố Bắc Ninh thành lập 115 điểm chốt cấp phường, trong đó có 30 chốt mềm, 84 chốt cứng. Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, taxi, đồng thời không cho các phương tiện này vào thành phố.

Đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết được ra vào nhưng phải đảm bảo các điều kiện trong phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, xe chở hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp được phép ra vào thành phố nhưng không phải xe đến từ vùng dịch. Nếu xe đến từ vùng dịch, chỉ có lái xe được vào nhưng phải không có biểu hiện ho, sốt và có giấy xét nghiệm RT-PCR xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày gần nhất, đồng thời phải cam kết quay về ngay sau khi giao hàng xong, không ngủ lại qua đêm tại thành phố Bắc Ninh.

Đối với lao động đi lại phương tiện cá nhân phải xuất trình thẻ nhân viên của doanh nghiệp hoặc giấy tờ cá nhân có ảnh và hợp đồng lao động.

Để tránh ùn tắc giao thông, nếu các xe không chứng minh được đủ điều kiện qua địa phận thành phố Bắc Ninh thì phải quay đầu xe. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 25/5, đến khi có chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, UBND TP Bắc Ninh thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm “gia đình cách ly với gia đình, thôn/xóm/khu phố cách ly với thôn/xóm/khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường”.

Bên cạnh đó, TP Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 20h trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... (phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).

Liên quan đến Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam (Quế Võ, Bắc Ninh): Sau khi ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, (1 công nhân công ty và 6 trường hợp là người trong gia đình có thành viên là công nhân công ty Spica), tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành truy vết, rà soát được 290 F1. Đến nay đã ghi nhận thêm 22 ca liên quan đến công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam

Ngoài ra ghi nhận 2 trường hợp dương tính liên quan công ty Mitax. Bước đầu đã rà soát được 51 F1 và 151 F2 liên quan. Ghi nhận 2 trường hợp dương tính liên quan công ty Viettech. Bước đầu đã rà soát được 26 F1 liên quan 2 ca bệnh trên.

Tỉnh Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ổ dịch xã Nguyệt Đức, các công ty: Công ty Spica Elastic Việt Nam, Công ty T&DTech Vina, Công ty Samsung Electronic Việt Nam, Công ty Mitac, Công ty Viettex; người dân, người lao động liên quan đến các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang.

Triển khai xét nghiệm diện rộng cho người dân xã Nguyệt Đức; xét nghiệm lần 4 cho người dân xã Mão Điền và người dân, người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, những người dân có triệu chứng sốt trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19
Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện tại Bắc Ninh quan tâm đến việc xét nghiệm, xây dựng các quy trình chống nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện. 

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

Bắc Ninh lên kịch bản có 2.000 bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bệnh viện tại Bắc Ninh quan tâm đến việc xét nghiệm, xây dựng các quy trình chống nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện. 

Bắc Ninh thần tốc truy vết chùm ca bệnh tại Công ty Spica Elastic Việt Nam
Bắc Ninh thần tốc truy vết chùm ca bệnh tại Công ty Spica Elastic Việt Nam

VOV.VN - Tính đến trưa 25/5, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 536 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 37 ca mắc mới. Tỉnh Bắc Ninh đã lên phương án ứng phó với tình huống có trên 1.000 người mắc COVID-19

Bắc Ninh thần tốc truy vết chùm ca bệnh tại Công ty Spica Elastic Việt Nam

Bắc Ninh thần tốc truy vết chùm ca bệnh tại Công ty Spica Elastic Việt Nam

VOV.VN - Tính đến trưa 25/5, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 536 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 37 ca mắc mới. Tỉnh Bắc Ninh đã lên phương án ứng phó với tình huống có trên 1.000 người mắc COVID-19

Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện, thành phố không ra khỏi nhà sau 20h
Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện, thành phố không ra khỏi nhà sau 20h

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện và TP Bắc Ninh không ra khỏi nhà sau 20h nếu không có việc cần thiết.

Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện, thành phố không ra khỏi nhà sau 20h

Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện, thành phố không ra khỏi nhà sau 20h

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 huyện và TP Bắc Ninh không ra khỏi nhà sau 20h nếu không có việc cần thiết.

Bắc Ninh phát hiện chùm 17 ca COVID-19 trong cộng đồng ở Thuận Thành
Bắc Ninh phát hiện chùm 17 ca COVID-19 trong cộng đồng ở Thuận Thành

VOV.VN - Trong đêm 23/5, Bắc Ninh phát hiện một chùm 17 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành.

Bắc Ninh phát hiện chùm 17 ca COVID-19 trong cộng đồng ở Thuận Thành

Bắc Ninh phát hiện chùm 17 ca COVID-19 trong cộng đồng ở Thuận Thành

VOV.VN - Trong đêm 23/5, Bắc Ninh phát hiện một chùm 17 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành.

Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly F1 tại nhà
Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Theo ý kiến chuyên gia, cần phải ứng phó linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện tại các khu công nghiệp, với số ca F1 lên tới hàng chục nghìn người.

Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly F1 tại nhà

Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Theo ý kiến chuyên gia, cần phải ứng phó linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện tại các khu công nghiệp, với số ca F1 lên tới hàng chục nghìn người.

Hình ảnh bỏ phiếu ở "tâm dịch" Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Hình ảnh bỏ phiếu ở "tâm dịch" Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

VOV.VN - Cùng với củ tri cả nước, hôm nay (23/5) hàng nghìn cử tri xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh - nơi trước đó đã bị "bão dịch" COVID-19 quét qua khiến gần như cả xã phải cách ly xã hội.

Hình ảnh bỏ phiếu ở "tâm dịch" Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

Hình ảnh bỏ phiếu ở "tâm dịch" Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

VOV.VN - Cùng với củ tri cả nước, hôm nay (23/5) hàng nghìn cử tri xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh - nơi trước đó đã bị "bão dịch" COVID-19 quét qua khiến gần như cả xã phải cách ly xã hội.

12 ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bắc Ninh được xuất viện
12 ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bắc Ninh được xuất viện

VOV.VN - Tại thời điểm xuất viện, tất cả 12 bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, âm tính với virus SARS-CoV-2.

12 ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bắc Ninh được xuất viện

12 ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bắc Ninh được xuất viện

VOV.VN - Tại thời điểm xuất viện, tất cả 12 bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bắc Ninh có thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, yêu cầu khai báo y tế toàn tỉnh
Bắc Ninh có thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, yêu cầu khai báo y tế toàn tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 499 trường hợp. Có 12 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Bắc Ninh có thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, yêu cầu khai báo y tế toàn tỉnh

Bắc Ninh có thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, yêu cầu khai báo y tế toàn tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 499 trường hợp. Có 12 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện.