Lào Cai phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm

VOV.VN - Sáng nay (23/6), Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca này là F1 của BN12255, đã được đưa vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 254 từ ngày 18/6.

Cả 2 ca đều đã qua 3 lần xét nghiệm, 2 lần đầu âm tính, nhưng lần thứ 3 vào ngày 22/6 lại cho kết quả dương tính.

Hiện, cả 2 đã được chuyển vào Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cách ly, điều trị. Sức khỏe của 2 trường hợp này đều tỉnh táo, không có triệu chứng liên quan đến Covid-19.

Trong khi chờ các kết quả tiếp theo để đi đến khẳng định chính xác, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được gần 40 người tiếp xúc gần với 2 ca dương tính nói trên; đồng thời phong tỏa một số địa điểm liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh kháng thể trong máu
100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh kháng thể trong máu

VOV.VN - Đến nay, 1.000 tình nguyện viên tham gia thử vaccine COVID-19 Nano Covax đều có sức khoẻ bình thường, không ghi nhận trường hợp phản ứng bất thường sau tiêm.

100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh kháng thể trong máu

100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh kháng thể trong máu

VOV.VN - Đến nay, 1.000 tình nguyện viên tham gia thử vaccine COVID-19 Nano Covax đều có sức khoẻ bình thường, không ghi nhận trường hợp phản ứng bất thường sau tiêm.

Sáng 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới tại 3 tỉnh, thành
Sáng 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới tại 3 tỉnh, thành

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 22/6 đến 6h ngày 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại TP.HCM, Bắc Giang và Nghệ An.

Sáng 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới tại 3 tỉnh, thành

Sáng 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới tại 3 tỉnh, thành

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 22/6 đến 6h ngày 23/6, Việt Nam có 55 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại TP.HCM, Bắc Giang và Nghệ An.

TP.HCM bắt buộc người đến công sở, chợ đầu mối, chung cư phải khai báo y tế điện tử
TP.HCM bắt buộc người đến công sở, chợ đầu mối, chung cư phải khai báo y tế điện tử

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu bắt buộc khai báo y tế điện tử trên địa bàn đối với người dân và các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người. Yêu cầu này được thực hiện từ ngày 24/6 trở đi. 

TP.HCM bắt buộc người đến công sở, chợ đầu mối, chung cư phải khai báo y tế điện tử

TP.HCM bắt buộc người đến công sở, chợ đầu mối, chung cư phải khai báo y tế điện tử

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu bắt buộc khai báo y tế điện tử trên địa bàn đối với người dân và các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người. Yêu cầu này được thực hiện từ ngày 24/6 trở đi.