Lao động ngoại tỉnh bám trụ lại TP.Vũng Tàu sau giãn cách xã hội kéo dài

VOV.VN - Sau thời gian dài TP.Vũng Tàu giãn cách xã hội vì dịch bệnh, vẫn có không ít người chủ yếu là lao động tự do, công nhân mất việc… tiếp tục ở lại với hy vọng tìm được công việc tốt sau khi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở cửa trở lại.

 

 

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Cẩm Tiên rời quê Kiên Giang lên Bà Rịa Vũng Tàu kiếm sống bằng nghề phụ hồ. Dịch bệnh bùng phát khiến vợ chồng chị thất nghiệp hơn 3 tháng nay. Dù đời sống khó khăn vì không có thu nhập nhưng vợ chồng chị Tiên không nôn nóng về quê như nhiều người khác mà cố gắng bám trụ lại TP.Vũng Tàu.

Theo chị Tiên, vợ chồng chị đưa ra quyết định như vậy là vì địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh, chính quyền và chủ nhà trọ cũng có những hỗ trợ cần thiết như: Giảm 50% tiền thuê phòng, hỗ trợ lương thực thực phẩm…:

"Ở quê cũng nhiều người bệnh vì dịch nên sợ không về. Ở đây cũng có các chị hỗ trợ, gạo trứng, rau củ quả cho thường lắm, không có tiền các chị ở khu phố cũng cho mượn nên thôi bám trụ ở đây", chị Tiên nói.

Do giãn cách kéo dài, vợ chồng chị Trương Hồng Hạnh, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giày da Uy Việt, Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu phải dừng việc hơn 2 tháng nay. Nhìn dòng người rời TP.Vũng Tàu về quê cũng khiến gia đình chị xao lòng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, vợ chồng chị Hạnh quyết định ở lại.

"Thì cũng vì con và nếu về quê bây giờ cũng không làm được gì. Cho nên cố gắng sao cho dịch bệnh mau qua để mình đi làm trở lại mình kiếm tiền. Cố gắng hết giãn cách đi làm được cũng vui lắm, mừng lắm", chị Trương Hồng Hạnh nói lý do.

TP. Vũng Tàu thu hút nhiều người lao động ngoại tỉnh đến làm việc. Đợt dịch bệnh vừa qua nhiều hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất phải đóng cửa hoặc tạm ngưng hoạt động khiến nhiều lao động bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Vũng Tàu cho biết, để hỗ trợ lao động gặp khó khăn, thành phố đã chi gần 200 tỷ đồng hỗ trợ theo Nghị định 68 của Chính phủ cho hơn 110.000 lao động tự do và 2.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động. Hiện thành phố đang tiếp tục chi trả đợt 2 cho những đối tượng lao động mất việc, lao động tạm hoãn, người dân gặp khó khăn...do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

"Gói hỗ trợ theo Nghị định 68 của Chính Phủ đến thời điểm này TP Vũng Tàu đã chi được 70%, bởi vì còn chi tiếp đợt 2. Các doanh nghiệp hiện chưa làm xong thủ tục, hồ sơ vì từ khi hết giãn cách thì người lao động mới quay lại để làm các thoả thuận tạm hoãn. Cứ lúc nào có đối tượng thì chi chọ họ vì đã dự trù kinh phí, hồ sơ đủ điều kiện thì ra quyết định chi cho người lao động", bà Nga cho biết.

TP. Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế-xã hội sau đợt giãn cách kéo dài. Với những lao động nghèo thì đây là cơ hội để họ tìm kiếm việc làm sau dịch khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang dần mở cửa trở lại./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra
Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

VOV.VN - Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nông dân chưa dám mạnh dạn xuống giống và vẫn lo lắng cho thị trường cuối năm.

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

VOV.VN - Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nông dân chưa dám mạnh dạn xuống giống và vẫn lo lắng cho thị trường cuối năm.

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa
Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Trong 2 ngày 8 - 9/10, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 4 chuyến tàu, đưa hơn 2.900 người dân tỉnh Quảng Bình từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai trở về quê.

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Trong 2 ngày 8 - 9/10, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 4 chuyến tàu, đưa hơn 2.900 người dân tỉnh Quảng Bình từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai trở về quê.

Kiên Giang tiếp nhận hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu về quê
Kiên Giang tiếp nhận hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu về quê

VOV.VN -   Khoảng 16h chiều nay (7/10), hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu đã về đến điểm tập kết tại BQL dự án cũ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch phối hợp tiếp nhận công dân trở về giữa UBND tỉnh Kiên Giang và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kiên Giang tiếp nhận hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu về quê

Kiên Giang tiếp nhận hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu về quê

VOV.VN -   Khoảng 16h chiều nay (7/10), hơn 300 công dân từ Bà Rịa – Vũng Tàu đã về đến điểm tập kết tại BQL dự án cũ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch phối hợp tiếp nhận công dân trở về giữa UBND tỉnh Kiên Giang và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng
Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 4/10 đến 18 giờ ngày 5/10) địa phương ghi nhận 46 ca mắc mới, trong đó có 24 ca trong cộng đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 4/10 đến 18 giờ ngày 5/10) địa phương ghi nhận 46 ca mắc mới, trong đó có 24 ca trong cộng đồng.

Thành phố Vũng Tàu ưu tiên vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế
Thành phố Vũng Tàu ưu tiên vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế

VOV.VN -Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, địa phương sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho công nhân, người lao động.

Thành phố Vũng Tàu ưu tiên vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế

Thành phố Vũng Tàu ưu tiên vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế

VOV.VN -Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, địa phương sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho công nhân, người lao động.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện chùm ca nhiễm mới, phong tỏa tạm thời xã Bình Châu
Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện chùm ca nhiễm mới, phong tỏa tạm thời xã Bình Châu

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do các ca nhiễm và nghi nhiễm ở xã Bình Châu có lịch trình di chuyển phức tạp, trong vòng 3 ngày tới, huyện tạm thời phong tỏa đông cứng, khóa chặt đối với xã Bình Châu. 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện chùm ca nhiễm mới, phong tỏa tạm thời xã Bình Châu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện chùm ca nhiễm mới, phong tỏa tạm thời xã Bình Châu

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do các ca nhiễm và nghi nhiễm ở xã Bình Châu có lịch trình di chuyển phức tạp, trong vòng 3 ngày tới, huyện tạm thời phong tỏa đông cứng, khóa chặt đối với xã Bình Châu. 

Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp có ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng 
Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp có ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng 

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết, trong 48 giờ qua (từ 18h ngày 1/10 đến 18h ngày 3/10) tỉnh ghi nhận 39 ca mắc mới, trong đó có 32 ca trong cộng đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp có ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng 

Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp có ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng 

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết, trong 48 giờ qua (từ 18h ngày 1/10 đến 18h ngày 3/10) tỉnh ghi nhận 39 ca mắc mới, trong đó có 32 ca trong cộng đồng.