Lịch trình truy vết nữ bệnh nhân nghi mắc Covid-19 thứ 2 ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (4/5), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng đã công bố lịch trình truy vết nữ bệnh nhân nghi mắc Covid-19 thứ 2.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nghi mắc Covid-19 D.T.N.H. (25 tuổi), trú xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là nhân viên masage tại khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/4, bệnh nhân đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng, sau đó bắt taxi tại sân bay (xe màu trắng, không nhớ rõ hãng và tài xế) về Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng. 

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm được công bố: khoảng 19h tối 30/4, bệnh nhân uống trà sữa tại quán Thính (đối diện Khách sạn Phú An) cùng với em gái tên Khol (không biết địa chỉ, không có số điện thoại, chỉ liên hệ qua Zalo). Tối đó có tiếp xúc gần với 1 khách massage tại Khách sạn Phú An (đang điều tra thông tin).

Trong khoảng thời gian ngày 30/4 - 1/5 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân có gọi grab bike đến chợ Cẩm Lệ mua bàn chải đánh răng tại Tiệm thuốc Tây ở chợ, sau đó về lại khách sạn.

Sáng ngày 2/5, bệnh nhân cùng bạn là N. đi grab car đến ăn sáng tại đường Hoàng Sĩ Khải, gần cầu sông Hàn. Sau đó, 2 người này gọi grab car đi chợ Phước Mỹ mua heo nhựa tại một quầy bán chén, đũa, dao… ở tầng trệt; mua đồ tại một quầy tạp hóa tại tầng trệt; mua áo tại tầng 2; mua card điện thoại tại tầng trệt, rồi đi từ chợ về khách sạn bằng xe người quen (Chú Đ).

Trưa 3/5, bệnh nhân có tiếp xúc gần với N.D.K (quận Thanh Khê). Chiều 3/5, gọi grab bike đi đến địa chỉ trên đường Trường Chinh để giặt quần áo. Sau đó, bệnh nhân gọi một grab bike khác để về lại khách sạn. Tại khách sạn lúc này đã phát hiện ca bệnh 2982, bệnh nhân cũng ở lại khách sạn nên ngay lập tức được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ở khách sạn, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân số 2982.

Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm tối ngày 3/5, sáng ngày 4/5/2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên lập tức chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly và điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng có thêm 1 nữ nhân viên khách sạn Phú An nghi mắc Covid-19
Đà Nẵng có thêm 1 nữ nhân viên khách sạn Phú An nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa khẳng định, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với nữ nhân viên D.T.N.H trong khu massage của khách sạn Phú An nằm trên đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng có thêm 1 nữ nhân viên khách sạn Phú An nghi mắc Covid-19

Đà Nẵng có thêm 1 nữ nhân viên khách sạn Phú An nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa khẳng định, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với nữ nhân viên D.T.N.H trong khu massage của khách sạn Phú An nằm trên đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế tìm người đến các điểm ở Đà Nẵng có ca nghi mắc COVID-19
Bộ Y tế tìm người đến các điểm ở Đà Nẵng có ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tối 3/5, Bộ Y tế đề nghị những người đến các địa điểm ở Đà Nẵng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ.

Bộ Y tế tìm người đến các điểm ở Đà Nẵng có ca nghi mắc COVID-19

Bộ Y tế tìm người đến các điểm ở Đà Nẵng có ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tối 3/5, Bộ Y tế đề nghị những người đến các địa điểm ở Đà Nẵng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ.

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19
Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 3/5, tại Lào Cai đã truy vết, đưa đi cách ly 24 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc Covid-19. Qua lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này cho kết quả 20/24 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 3/5, tại Lào Cai đã truy vết, đưa đi cách ly 24 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc Covid-19. Qua lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này cho kết quả 20/24 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.