Mô hình “3 hơn” trong phòng cháy chữa cháy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 31 vụ cháy, trong đó có 9 vụ cháy trong khu dân cư. Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo.

Căn nhà của ông Mai Tiến Thanh nằm sâu trong kiệt nhỏ, khu dân cư Trung Tạm 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chỉ vọn vẹn 15m2. Đây cũng nơi ở và buôn bán của 4 thành viên trong gia đình. Nhiều vật dụng bằng cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao nhưng nhà của ông Thành không có lối thoát hiểm thứ 2. Ông Mai Tiến Thành cho biết, nhà nhỏ nên chỗ nào có khoảng trống thì gia đình tận dụng triệt để. Lúc trước gia đình chất đồ đạc che khuất đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

“Trước đây không hiểu biết lắm và không ý thức nên làm vứt đồ lung tung nay nhờ công an phường chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy nên mình làm đâu dọn gọn đó. Đường chật quá nên ban ngày mình lấn ra xíu, ban đêm mình dọn lại. Công an phường hướng dẫn phải có bình cứu hoả, dán bảng hiệu lên cho dân biết”- ông Mai Tiến Thanh cho biết.

Khu dân cư Trung Tạm 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu có 600 hộ và 2.300 khẩu, nhà cửa san sát, xuống cấp. Người dân Trung Tạm 2 chủ yếu sống bằng nghề làm dép cao su, buôn bán phế liệu… Mật độ dân số đông, không gian sinh hoạt chật hẹp nên các gia đình phải để xe, vật dụng sinh hoạt ra ngoài đường... tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Trước thực tế này, Công an phường Hải Châu 2 phối hợp với Uỷ ban Mặt trận phường, các tổ dân phố thành lập 9 tổ giám sát về phòng cháy chữa cháy. Các tổ thường xuyên tuyên truyền mọi người ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, dọn dẹp thông thoáng lối đi. Thiếu tá Phạm Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: từ triển khai mô hình 3 hơn, là “Sạch sẽ hơn, An toàn hơn và Văn minh, lịch sự hơn”, các hộ dân đều đồng tình và hưởng ứng. 

“Nhà cửa chật chội và có những kiệt hẻm nhỏ mà diện tích sinh hoạt trong nhà còn nhỏ nên người dân hay lấn chiếm các kiệt, hẻm để làm nơi sinh hoạt. Trước đây, những hộ buôn bán phế liệu, dày dép, cao su, chưa ý thức được việc để hàng hoá chất đầy trong nhà lấn chiếm lòng lề đường hết sức nguy hiểm. Qua tuyên truyền, vận động ý thức được, dọn sạch sẽ, thậm chí có hộ ngừng hoạt động, người dân chấp hành rất tốt. Thực tế trên địa bàn phường không có vụ cháy nào xảy ra gây thiệt hại về tài sản”- Thiếu tá Phạm Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Ông Thái Duy Liền, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Trung Tạm 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu cho biết: trước đây, mô hình “3 hơn” giới hạn trong cán bộ, công chức, người lao động, sau đó được nhân rộng nhờ công tác dân vận khéo, tạo được sự đồng thuận, chung tay của toàn dân. Ông Thái Duy Liền phấn khởi cho biết, bây giờ các hộ dân còn tự giác cài đặt ứng dụng báo cháy 114. 

“Đa số khu vực chúng tôi nhà cửa quá chật chội, đường quá nhỏ dễ gây ra cháy nổ, ở đây họ sản xuất dép su, chúng tôi họp tổ dân phố tuyên truyền nhân dân đề phòng cháy nổ trong khu dân cư và bà con đốt vàng mã nên cẩn thận. Qua mô hình 3 hơn này giúp cho bà con trong khu dân cư có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn”- ông Thái Duy Liền cho biết.

6 tháng đầu năm nay, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra 31 vụ cháy, trong đó có 9 vụ cháy trong khu dân cư do sự cố chập điện và một số nguyên nhân khác. Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình 3 hơn, là “Sạch sẽ hơn, An toàn hơn và Văn minh, lịch sự hơn” ở phường Hải Châu 2 giúp người dân hình thành thói quen, ý thức phòng cháy chữa cháy tại gia đình và khu dân cư. Đây là một “điểm sáng” trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. 

“Hiện nay rất nhiều khu dân cư còn thiếu các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, một số hộ gia đình chưa đủ điều kiện về an toàn thoát nạn. Khu Trung Tạm 2 nơi thường xuyên sản xuất đồ vật dụng từ chế biến các sản phẩm cao su, nhựa rất nguy hiểm khi có sự cố cháy xảy ra, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Công an phường Hải Châu 2 đề ra những việc làm cụ thể. Đây là một việc làm hết sức cần thiết, cần nhân rộng mô hình đến các địa phương khác”- Thượng tá Nguyễn Thành Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Huế rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy
Thành phố Huế rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo tất cả các phường rà soát lại công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà hàng, quán bar, pub beer trên địa bàn toàn thành phố.

Thành phố Huế rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy

Thành phố Huế rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo tất cả các phường rà soát lại công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà hàng, quán bar, pub beer trên địa bàn toàn thành phố.

200 tỷ đồng thực hiện Dự án phòng cháy chữa cháy phố cổ Hội An
200 tỷ đồng thực hiện Dự án phòng cháy chữa cháy phố cổ Hội An

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Nghị quyết đầu tư Dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

200 tỷ đồng thực hiện Dự án phòng cháy chữa cháy phố cổ Hội An

200 tỷ đồng thực hiện Dự án phòng cháy chữa cháy phố cổ Hội An

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Nghị quyết đầu tư Dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.