Một người nước ngoài đến Tiền Giang “tránh” dịch đã âm tính với  SARS-CoV-2

VOV.VN - Người này đến Việt Nam vào khoảng 16 giờ ngày 16/4/2021 qua đường Tây Ninh. Sau khi đến Thành phố Mỹ Tho tối 16/4, người này ngủ vỉa hè gần cầu Mỹ Thạnh cho đến khi bị phát hiện

Liên quan đến 1 trường hợp là người nước ngoài chưa rõ lai lịch đi lang thang tại xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mà VOV đã thông tin; các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã xác định, người này là nam giới, không có giầy tờ tùy thân, không biết nói tiếng Việt, sinh 1980, quê quán ở tỉnh Kampong Cham- Campuchia.

Người này đến Việt Nam vào khoảng 16 giờ ngày 16/4/2021 qua đường Tây Ninh rồi từ Tây Ninh đi xe về Tiền Giang. Sau khi đến Thành phố Mỹ Tho vào tối 16/4, người này ngủ vỉa hè gần cầu Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong cho đến khi bị phát hiện.

Làm việc với ngành chức năng, người đàn ông này khai lý do đến Việt Nam là vì sợ bệnh Covid-19 tại Campuchia nên đi “tránh” dịch. Qua xét nghiệm lần 1, người nước ngoài này đã âm tính với SARS-CoV-2. tuy nhiên hiện tại người này có ho ít, nôn và đau bụng đang tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại Khu cách ly của tỉnh.  Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khai thác các thông tin có liên quan đến trường hợp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức tranh toàn cảnh về chống dịch và tiêm chủng của Việt Nam
Bức tranh toàn cảnh về chống dịch và tiêm chủng của Việt Nam

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, với việc phát hiện sớm ổ dịch để khoanh vùng và truy vết, dịch COVID-19 và bạch hầu đã được kiểm soát tốt.

Bức tranh toàn cảnh về chống dịch và tiêm chủng của Việt Nam

Bức tranh toàn cảnh về chống dịch và tiêm chủng của Việt Nam

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, với việc phát hiện sớm ổ dịch để khoanh vùng và truy vết, dịch COVID-19 và bạch hầu đã được kiểm soát tốt.

Phòng tránh dịch nơi công cộng: Chớ thấy bình an mà chủ quan
Phòng tránh dịch nơi công cộng: Chớ thấy bình an mà chủ quan

VOV.VN - Để phòng tránh dịch Covid-19 một cách hiệu quả, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại những nơi công cộng.

Phòng tránh dịch nơi công cộng: Chớ thấy bình an mà chủ quan

Phòng tránh dịch nơi công cộng: Chớ thấy bình an mà chủ quan

VOV.VN - Để phòng tránh dịch Covid-19 một cách hiệu quả, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại những nơi công cộng.

Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19
Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế hơn 840 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Nhật Bản về nước an toàn.     

Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19

Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế hơn 840 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Nhật Bản về nước an toàn.