Mưa lớn chia cắt nhiều nơi, 19.000 học sinh ở Bình Định tạm nghỉ học

VOV.VN - Ngày 29/11, mưa lớn tiếp tục gây chia cắt tại nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định. Khoảng 19.000 học sinh tỉnh này nghỉ học trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lũ.

Đến chiều 29/11, tại tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt thêm nhiều địa phương vùng thấp trũng. Nhiều khu dân cư ở các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước bị chia cắt cục bộ.

Nước lũ tiếp tục dâng cao, Tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Cát Chánh, huyện Phù Cát ngập sâu 0,4 m- 0,6 m; hàng chục ngôi nhà ở các thôn Chánh Định, Chánh Hữu, Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát bị ngập nước. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Cát Chánh nước đã vào các phòng học, hơn 1.100 học sinh phải nghỉ học.

Tại huyện Hoài Ân, mưa lớn kéo dài đã gây ngập một số xã như Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín. Tại những địa phương này, mực nước ngập từ 20cm đến 1m, khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng bị chia cắt. Hiện, tại những khu vực bị ngập lụt, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại trên các điểm nước ngập sâu, tuyệt đối không cho người dân vớt củi khi có lũ về.

Đến hôm nay, tỉnh Bình Định có khoảng 19.000 học sinh tập trung ở các xã phía Đông huyện Tuy Phước, Phù Cát, các xã ven biển của thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân không thể đến trường do ảnh hưởng của mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã yêu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ để có phương án dạy học phù hợp.

Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, mực nước trên các sông trên địa bàn đang lên nhanh.

“Bây giờ đang mưa, khu vực Bình Định nặng nhất là liên hồ chứa khu vực sông Kôn. Mấy ngày vừa rồi nó mưa cả vùng đồng bằng và miền núi, cho nên nó cùng nhau ngập. Chúng tôi sẽ giữ bớt lượng nước về các hồ chứa, chỉ đưa về hạ du 50% lượng nước. Sau khi ở phía hạ du giảm nước rồi mới tăng lượng xả về, làm sao giảm bớt ngập lụt cho hạ du”, ông Chương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn gây sạt lở, cô lập huyện Nam Trà My, Quảng Nam
Mưa lớn gây sạt lở, cô lập huyện Nam Trà My, Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Các địa phương đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, cô lập huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Mưa lớn gây sạt lở, cô lập huyện Nam Trà My, Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Các địa phương đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến giao thông vùng thấp trũng ở Bình Định ngập cục bộ
Nhiều tuyến giao thông vùng thấp trũng ở Bình Định ngập cục bộ

VOV.VN - Đến sáng 29/11, một số vùng thấp trũng ở tỉnh Bình Định vẫn còn ngập cục bộ do mưa lớn. Các địa phương trong tỉnh đã cử lực lượng túc trực tại những khu vực bị ngập sâu cảnh báo, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Nhiều tuyến giao thông vùng thấp trũng ở Bình Định ngập cục bộ

Nhiều tuyến giao thông vùng thấp trũng ở Bình Định ngập cục bộ

VOV.VN - Đến sáng 29/11, một số vùng thấp trũng ở tỉnh Bình Định vẫn còn ngập cục bộ do mưa lớn. Các địa phương trong tỉnh đã cử lực lượng túc trực tại những khu vực bị ngập sâu cảnh báo, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Học sinh khối 10 và 11 ở Đà Nẵng trở lại trường học
Học sinh khối 10 và 11 ở Đà Nẵng trở lại trường học

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, sau 1 tuần tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sáng 29/11, học sinh khối 10 và 11 tại thành phố này cũng đã được trở lại trường học. Công tác phòng dịch được được đặc biệt chú trọng. 

Học sinh khối 10 và 11 ở Đà Nẵng trở lại trường học

Học sinh khối 10 và 11 ở Đà Nẵng trở lại trường học

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, sau 1 tuần tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sáng 29/11, học sinh khối 10 và 11 tại thành phố này cũng đã được trở lại trường học. Công tác phòng dịch được được đặc biệt chú trọng.