Mưa lớn, đường ở thành phố Hạ Long biến thành sông do dự án thi công kéo dài

VOV.VN - Dù chưa đầy 1km, nhưng 2 năm nay, dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa thể hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân nhất là mỗi khi mưa lớn. 

Chưa đầy 15 phút khi cơn mưa lớn sáng 24/9 diễn ra, đoạn đường trước cổng trường tiểu học Lý Thường Kiệt cơ sở 2 và THCS Lý Tự Trọng thuộc đường Ba Lan, phường Giếng Đáy đã ngập trắng. Đường biến thành sông, không còn ranh giới giữa đường, vỉa hè và cống thoát nước.

Cách đó 700m, một điểm ngập khác tại khu vực nhà ăn 500, đường Ba Lan khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn, đặc biệt là các cháu học sinh.

Chị Nguyễn Thị Tuyến, phụ huynh học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng và ông Lê Văn Mai, tổ trưởng tổ 6 khu 7, phường Giếng Đáy cho biết: “Từ năm ngoái đến nay cứ mưa là ngập. Mưa từ 20 phút trở đi là ngập. 1 tiếng thì ngập nặng. Tất cả các phương tiện không lưu thông được. Ngập hết cả cổng trường nên tôi không dám đưa con đi học. Vì đường ngập, trẻ con đi vào ven đường thì toàn cống với hố, rất nguy hiểm”.

Việc ngập lụt cục bộ này được xác định là do quá trình cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan, (đoạn từ ngã ba Ba Lan đến cổng nhà máy đóng tàu Hạ Long) chậm tiến độ. Hiện nay, toàn bộ cống hộp thoát nước ngang đường đã xây dựng xong nhưng chưa thể đấu nối với tuyến mương thoát nước số 5 của thành phố do chưa có đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại những nút thắt khi một số hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố trên cống thoát nước từ nhiều năm nay. Để nhanh chóng tiêu thoát nước trước giờ tan tầm, UBND phường Giếng Đáy cùng đơn vị thi công đã buộc phải khơi thông dòng chảy khẩn cấp, đấu nối các tuyến cống qua nhà dân.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức khơi thông toàn bộ cống rãnh, đấu nối tuyến cống ngõ 152 và khu vực cống nhà ông Nguyễn Quang Huy để tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực Ba Lan. Theo chỉ đạo của UBND thành phố chúng tôi đang khẩn trương, quyết liệt để giải phóng mặt bằng các hộ gia đình để trả lại tuyến cống cho người, thực hiện tiêu thoát nước".

Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan, đoạn từ ngã ba Ba Lan tới nhà máy đóng tàu Hạ Long do Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long làm chủ đầu tư, có chiều dài 751m, lấy chủ yếu vào cổng, tường bao, một số công trình kiến trúc của 210 hộ dân hai bên đường. Đa số hộ dân ủng hộ thực hiện việc chỉnh trang tuyến đường, tuy nhiên còn 12 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Điều đáng nói, tuy tuyến đường ngắn nhưng lại là tuyến giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Đặc biệt, trên tuyến còn có 2 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 2.000 học sinh và hàng nghìn công nhân của Nhà máy đóng tàu Hạ Long.

Ông Vũ Đức Cường, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long cho biết, hiện nay, toàn tuyến có 4 cống ngang đường, thu gom cần đấu nối vào tuyến mương số 5 của thành phố.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là 1 trong 5 dự án bị hoãn, giãn tiến độ do thành phố không thu đủ ngân sách để thực hiện như dự kiến. Vừa qua, HĐND thành phố vừa mới thông qua để tiếp tục thực hiện dự án vì vậy bây giờ chúng tôi mới có thể tiếp tục dự án", ông Vũ Đức Cường cho hay.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lãnh đạo phụ trách và cán bộ giám sát của Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long cần nghiêm túc rút kinh nghiệm vì chưa quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc và giám sát thi công để dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng tới giao thông, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và cuộc sống của người dân.

Trong tháng 9/2021, UBND thành phố Hạ Long yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành việc đấu nối các tuyến cống, đảm bảo việc thoát nước cho khu vực Ba Lan và an toàn cho người dân nhất là học sinh trên địa bàn khi mùa mưa lũ đang về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau trận mưa lớn, Quảng Ninh nhiều điểm ngập lụt cục bộ
Sau trận mưa lớn, Quảng Ninh nhiều điểm ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài từ sáng nay (24/9) làm nhiều ngập cục bộ nhiều khu vực tại các đô thị của tỉnh Quảng Ninh, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân nhất là của các em học sinh.

Sau trận mưa lớn, Quảng Ninh nhiều điểm ngập lụt cục bộ

Sau trận mưa lớn, Quảng Ninh nhiều điểm ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài từ sáng nay (24/9) làm nhiều ngập cục bộ nhiều khu vực tại các đô thị của tỉnh Quảng Ninh, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân nhất là của các em học sinh.

Mưa lớn ngập đồng, nông dân Quảng Trị khẩn trương cứu lúa vụ Hè Thu
Mưa lớn ngập đồng, nông dân Quảng Trị khẩn trương cứu lúa vụ Hè Thu

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những đợt mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng, ngã đổ nhiều diện tích lúa Hè Thu ở Quảng Trị đang trong giai đoạn chín đến thu hoạch.

Mưa lớn ngập đồng, nông dân Quảng Trị khẩn trương cứu lúa vụ Hè Thu

Mưa lớn ngập đồng, nông dân Quảng Trị khẩn trương cứu lúa vụ Hè Thu

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những đợt mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng, ngã đổ nhiều diện tích lúa Hè Thu ở Quảng Trị đang trong giai đoạn chín đến thu hoạch.

Mưa lớn, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc ngập chìm trong nước
Mưa lớn, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc ngập chìm trong nước

VOV.VN - Tối qua ( 22/7), trận mưa lớn dữ dội kéo dài khoảng 1h đồng hồ khiến cả một ngôi trường ở thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ngập chìm trong nước, nhiều khu vực xung quanh bị ảnh hưởng.

Mưa lớn, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc ngập chìm trong nước

Mưa lớn, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc ngập chìm trong nước

VOV.VN - Tối qua ( 22/7), trận mưa lớn dữ dội kéo dài khoảng 1h đồng hồ khiến cả một ngôi trường ở thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ngập chìm trong nước, nhiều khu vực xung quanh bị ảnh hưởng.