Mũi của một phụ nữ ở TP.HCM bị biến chứng hoại tử vì tiêm filler

VOV.VN - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai biến do tiêm filler để nâng mũi.

Bệnh nhân nữ N.T.K.L (30 tuổi) ngụ tại quận Bình Tân đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, trên mũi xuất hiện các nốt có mủ, bệnh nhân than đau, ăn uống kém.

Bệnh nhân cho biết, do mũi thấp nên đã nghe lời người quen tới một Spa ở quận Bình Tân để tiêm filler. Tại đây, chủ spa tư vấn tiêm 2cc filler Hàn Quốc với giá 2,4 triệu đồng. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân thấy tê vùng miệng, vài giờ sau chuyển sang sưng, bầm đỏ, cảm giác đau, tê… Chủ Spa cho biết tình trạng này là bình thường, sẽ hết sau vài ngày. Tuy nhiên, khoảng 2-3 ngày sau, da của bệnh nhân bắt đầu đỏ nhiều, nổi mủ trắng. Bệnh nhân đã liên hệ Spa và được giải thích là da đang đào thải độc tố. Quá lo lắng, bệnh nhân đã tiêm thuốc tan filler nhưng tình trạng mũi không cải thiện, xuất hiện thêm nhiều mụn mủ.

Sau khi thăm khám, TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú - Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM chẩn đoán bệnh nhân đang có biểu hiện hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nguyên nhân có thể do tắc mạch khi tiêm một lượng filler khá lớn vào vùng mũi cùng một thời điểm hoặc tiêm không đúng kỹ thuật. Bệnh nhân sau đó được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày.

Trước đó, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cũng xử lý trường hợp một nữ bệnh nhân ở TP.Vũng Tàu tiêm filler để làm đầy vùng hóp thái dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội
Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết hôm nay vừa cấp cứu phẫu thuật cho nữ bệnh nhân tại TP.HCM bị biến chứng nặng sau một thời gian tiêm filler tại Spa, không thể điều trị do dịch Covid-19.

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết hôm nay vừa cấp cứu phẫu thuật cho nữ bệnh nhân tại TP.HCM bị biến chứng nặng sau một thời gian tiêm filler tại Spa, không thể điều trị do dịch Covid-19.

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui
Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

VOV.VN - Qua thông tin từ vụ nữ bệnh nhân tự tiêm filler khiến vùng mông thành ổ mủ gây nhiễm trùng nặng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 11, vì người phụ nữ này khai trước đó đã đến đây nhiều lần.

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

Từ vụ tự tiêm filler bị hoại tử mông, thêm thẩm mỹ viện “chui” bị phanh phui

VOV.VN - Qua thông tin từ vụ nữ bệnh nhân tự tiêm filler khiến vùng mông thành ổ mủ gây nhiễm trùng nặng, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 11, vì người phụ nữ này khai trước đó đã đến đây nhiều lần.

Bị hoại tử mông vì mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà
Bị hoại tử mông vì mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà

VOV.VN - Một nữ bệnh nhân 26 tuổi nhập Bệnh viện JW, Quận 1, TP.HCM tự ý mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà để tiết kiệm chi phí gây hoại tử da thịt.

Bị hoại tử mông vì mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà

Bị hoại tử mông vì mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà

VOV.VN - Một nữ bệnh nhân 26 tuổi nhập Bệnh viện JW, Quận 1, TP.HCM tự ý mua filler “ngoại nhập” về tự tiêm tại nhà để tiết kiệm chi phí gây hoại tử da thịt.