"Nam sinh học cấp 3 ở Quảng Nam nhảy lầu tự tử" là tin giả

VOV.VN - Thông tin "một nam sinh đang theo học cấp 3 ở Quảng Nam nhảy lầu tự tử" là tin giả. Báo Điện tử VOV không hề đăng tải tin này như hình ảnh giả mạo, cắt ghép lan truyền trên mạng.

Tối 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp 1 bản tin có logo VOV và đề tên tác giả Văn Ngân/VOV.VN. Nội dung bản tin này nói về việc một nam sinh học tại trường cấp 3 ở Quảng Nam trèo qua ban công bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ở tầng 7 rồi nhảy xuống tự tử.

Báo Điện tử VOV khẳng định đây là nội dung thất thiệt. Báo Điện tử VOV và cá nhân phóng viên Văn Ngân không thực hiện và đăng tải bản tin nào có nội dung như vậy.

Trong quá trình sản xuất và đăng tải thông tin, Báo Điện tử VOV luôn tuân thủ quy trình tác nghiệp và dẫn nguồn tin chính thức từ các cơ quan chức năng.

Sáng 7/4, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, đại diện Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã nắm được thông tin trên và đang khẩn trương xác minh, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả khi có kết quả xác minh từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an
Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

VOV.VN - N.T. C bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

VOV.VN - N.T. C bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin "học sinh TP.HCM chuẩn bị nghỉ học trực tiếp" là giả mạo
Thông tin "học sinh TP.HCM chuẩn bị nghỉ học trực tiếp" là giả mạo

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thành phố vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không có chuyện nghỉ học trực tiếp như tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin "học sinh TP.HCM chuẩn bị nghỉ học trực tiếp" là giả mạo

Thông tin "học sinh TP.HCM chuẩn bị nghỉ học trực tiếp" là giả mạo

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thành phố vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không có chuyện nghỉ học trực tiếp như tin lan truyền trên mạng xã hội.

Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan Việt Nam hy sinh ở Uganda
Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan Việt Nam hy sinh ở Uganda

VOV.VN - Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng về một sỹ quan hi sinh tại Uganda là tin giả.

Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan Việt Nam hy sinh ở Uganda

Xác minh đối tượng tung tin giả về sỹ quan Việt Nam hy sinh ở Uganda

VOV.VN - Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng về một sỹ quan hi sinh tại Uganda là tin giả.

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả
“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền “TP.HCM vào tình trạng khẩn” trên mạng là tin giả.

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền “TP.HCM vào tình trạng khẩn” trên mạng là tin giả.