Nắng nóng hơn 40 độ C ở Bắc và Trung Trung Bộ bao giờ kết thúc?

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, ngày 28/4, khi vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần thì đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ kết thúc.

Vì sao thủ đô Hà Nội những ngày qua trời âm u? 

Liên quan đến tình hình âm u tại Hà Nội trong những ngày qua, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tuấn Anh cán bộ phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, mặc dù trong những ngày qua vùng áp thấp phía Tây không phát triển quá mạnh, tuy nhiên ở khu vực Hà Nội do chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam tầng thấp nên trời duy trì trạng thái nhiều mây vào buổi sáng. Phải đến gần trưa và chiều mới bắt đầu có nắng. Do đó nhiệt độ trong ngày mới chỉ dao động quanh ngưỡng 32-34 độ C và chưa xuất hiện nắng nóng. 

Bao giờ hết đợt nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ?

Theo ông Vũ Tuấn Anh, đến hết ngày 27/4, đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ kết thúc. Sang ngày 28/4, khi vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần thì cường độ nắng nóng ở các khu vực này sẽ giảm dần.

"Đến thời điểm hiện nay nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ được 3 ngày. Mức nhiệt ở các khu vực này trong 3 ngày vừa qua dao động trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đặc biệt ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao hơn trong khoảng 37-39 độ C, một số nơi nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C như ở Quỳ Hợp (Nghệ An)", ông Vũ Tuấn Anh chia sẻ.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, năm nay nắng nóng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm 2022.

Giá trị nhiệt độ 41 độ C rơi vào ngày 26/4 là giá trị nhiệt độ cao nhưng với khu vực Quỳ Hợp hay các huyện vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ thì cũng chưa phải là kỷ lục. Trong tháng 4 đã nhiều lần ở Quỳ Hợp có nhiệt độ cao trên 41 độ C.

Ví dụ như vào ngày 21/4/2015 nhiệt độ ở Quỳ Hợp là 41,2 độ C, hay năm 2007 vào ngày 23/4 nhiệt độ tại Quỳ Hợp còn cao tới 41,7 độ C.

Ông Vũ Tuấn Anh khuyến cáo: "Đối với người dân ở những nơi có nắng nóng nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng. Ngoài ra, cũng không nên làm việc lâu ở ngoài trời vì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đồng thời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ khiến chỉ số tia UV tăng cao gây hại đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 27/4: Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 39 độ C
Thời tiết ngày 27/4: Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt.

Thời tiết ngày 27/4: Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

Thời tiết ngày 27/4: Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt.

Thời tiết ngày 26/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm, Hà Nội và TP.HCM nhiệt độ 36 độ
Thời tiết ngày 26/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm, Hà Nội và TP.HCM nhiệt độ 36 độ

VOV.VN - Từ ngày 26- 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết ngày 26/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm, Hà Nội và TP.HCM nhiệt độ 36 độ

Thời tiết ngày 26/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm, Hà Nội và TP.HCM nhiệt độ 36 độ

VOV.VN - Từ ngày 26- 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Lượng mưa, nắng nóng trong năm 2022 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm
Lượng mưa, nắng nóng trong năm 2022 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, tổng lượng mưa và nhiệt độ trong năm 2022 đều cao hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa, nắng nóng trong năm 2022 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm

Lượng mưa, nắng nóng trong năm 2022 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, tổng lượng mưa và nhiệt độ trong năm 2022 đều cao hơn trung bình nhiều năm.