Ngăn chặn 4 người từ các tỉnh phía nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Công an đã lập biên bản, yêu cầu số người vi phạm trên viết cam kết không xuất cảnh trái phép và quay trở về địa phương.

Khoảng 12h ngày 6/1, tại Km 72+550 - Quốc lộ 4A (địa phận thôn Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện xe taxi do Tô Thị H (SN 1971) thường trú xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng điều khiển hướng Cao Bằng - Lạng Sơn chở theo 03 người có dấu hiệu nghi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ba người này là Hứa Thị C (SN: 1996, thường trú tỉnh Sóc Trăng), Đỗ Thị T (SN: 1997, thường trú tỉnh An Giang) và Lâm Thị Thu T (SN 1995, thường trú tỉnh Sóc Trăng). Qua khai thác, cả 03 người này đều khai nhận đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc kiếm việc làm.

20h30' cùng ngày, tại Km3+400, tỉnh lộ 206 thuộc xóm Đà Vỹ, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, công an Cao Bằng cũng phát hiện xe taxi BKS 11A-060.09, do Nguyễn Văn Việt (SN 1992) thường trú tại Tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng điều khiển, chở theo 02 người là Thạch Thị Ng (SN 2001) và Thạch Thị Th (SN 1997) đều thường trú tỉnh Sóc Trăng và có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. 

Lực lượng Công an đã lập biên bản, yêu cầu số người vi phạm trên viết cam kết không xuất cảnh trái phép và quay trở về địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịp thời ngăn chặn 7 người có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
Kịp thời ngăn chặn 7 người có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - 7 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã được lực lượng chức năng yêu cầu viết cam kết không vi phạm các quy định về xuất cảnh và buộc quay trở về địa phương nơi cư trú. 

Kịp thời ngăn chặn 7 người có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Kịp thời ngăn chặn 7 người có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

VOV.VN - 7 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã được lực lượng chức năng yêu cầu viết cam kết không vi phạm các quy định về xuất cảnh và buộc quay trở về địa phương nơi cư trú. 

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà
Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

VOV.VN - Bản cập nhật ngày 15/12 Dự thảo thí điểm biện pháp phòng, chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành, trong đó, Bộ Y tế đề xuất yêu cầu để người nhập cảnh chỉ phải cách ly 3 ngày tại nhà.

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

VOV.VN - Bản cập nhật ngày 15/12 Dự thảo thí điểm biện pháp phòng, chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành, trong đó, Bộ Y tế đề xuất yêu cầu để người nhập cảnh chỉ phải cách ly 3 ngày tại nhà.

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh
Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh

VOV.VN - Bộ GTVT đề xuất nối lại đường bay thường lệ quốc tế từ ngày 15/12 tới, đồng thời bỏ quy định cách ly với hành khách nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine khi vào Việt Nam.

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh

VOV.VN - Bộ GTVT đề xuất nối lại đường bay thường lệ quốc tế từ ngày 15/12 tới, đồng thời bỏ quy định cách ly với hành khách nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine khi vào Việt Nam.

Cận cảnh 8 lô đất ở Nam Sài Gòn được đề xuất xây nhà ở công nhân
Cận cảnh 8 lô đất ở Nam Sài Gòn được đề xuất xây nhà ở công nhân

VOV.VN - 8 khu đất ở khu Nam Sài Gòn được Quận 7 đề xuất xây nhà lưu trú tạm thời cho công nhân, hiện đang được UBND TP.HCM xem xét, trong đó có 7 khu đất công và 1 khu của doanh nghiệp tư nhân.

Cận cảnh 8 lô đất ở Nam Sài Gòn được đề xuất xây nhà ở công nhân

Cận cảnh 8 lô đất ở Nam Sài Gòn được đề xuất xây nhà ở công nhân

VOV.VN - 8 khu đất ở khu Nam Sài Gòn được Quận 7 đề xuất xây nhà lưu trú tạm thời cho công nhân, hiện đang được UBND TP.HCM xem xét, trong đó có 7 khu đất công và 1 khu của doanh nghiệp tư nhân.