Ngày 30/11, Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới với 468 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11, thành phố ghi nhận 468 ca mắc COVID-19, trong đó, tại cộng đồng có 274 ca.

Trong ngày 30/11, TP. Hà Nội thực hiện tiêm 31.884 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-14 tuổi. Cộng dồn, thành phố đã tiêm được 143.103 mũi vaccine/394.045 trẻ, đạt tỷ lệ 36,3%, sử dụng 141.469 liều vaccine.

Với trẻ em 15-17 tuổi, trong ngày 30/11, tiêm 2.225 mũi vaccine. Cộng dồn tới 17h30 ngày 30/11, toàn thành phố tiêm được 283.250 mũi vaccine/307.799 trẻ đạt 92%, sử dụng 281.814 liều vaccine.

Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin, từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11, thành phố ghi nhận 468 ca mắc COVID-19, trong đó, tại cộng đồng có 274 ca, khu cách ly có 138 ca và khu phong tỏa có 56 ca.

468 bệnh nhân ghi nhận tại 182 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện là Đông Anh (51); Mê Linh (44); Bắc Từ Liêm (41); Quốc Oai (39); Đống Đa (38); Nam Từ Liêm (27); Hoài Đức (25); Gia Lâm (23); Chương Mỹ, Hà Đông (21); Cầu Giấy (19); Hoàn Kiếm (18); Sóc Sơn (16); Thanh Oai, Thanh Trì (12); Ba Đình (10), Hoàng Mai (8); Hai Bà Trưng, Thường Tín (7); Thanh Xuân (6); Đan Phượng (5); Phú Xuyên (4); Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa, Tây Hồ (3); Phúc Thọ, Long Biên (1).

Trong đó, 274 ca cộng đồng phân bố tại 116 xã phường thuộc 25/30 quận huyện. Cụ thể, Đông Anh (45); Bắc Từ Liêm (31); Mê Linh (30); Hoài Đức (21); Gia Lâm (18); Sóc Sơn (14); Đống Đa, Cầu Giấy (13); Thanh Oai, Nam Từ Liêm, Quốc Oai (12); Hoàn Kiếm (8); Thanh Trì, Hà Đông (7); Thường Tín (6); Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai (4); Tây Hồ, Ba Đình (3); Chương Mỹ, Thanh Xuân (2); Ứng Hòa, Sơn Tây, Long Biên (1).

Cộng dồn số trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 10.597 ca  mắc COVID-19, trong đó, ghi nhận ngoài cộng đồng 4.237 ca và đối tượng đã được cách ly là 6.360 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế: Hai học sinh tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội không liên quan đến vaccine
Bộ Y tế: Hai học sinh tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội không liên quan đến vaccine

VOV.VN - Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp này liên quan phản ứng phản vệ độ IV, không liên quan vaccine và thực hành tiêm chủng.

Bộ Y tế: Hai học sinh tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội không liên quan đến vaccine

Bộ Y tế: Hai học sinh tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội không liên quan đến vaccine

VOV.VN - Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp này liên quan phản ứng phản vệ độ IV, không liên quan vaccine và thực hành tiêm chủng.

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến
30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

VOV.VN - Huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ghi nhận 90 trường hợp là học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay (30/11), học sinh toàn huyện chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

VOV.VN - Huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ghi nhận 90 trường hợp là học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay (30/11), học sinh toàn huyện chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

Yên Bái ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc Covid-19
Yên Bái ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái, tính từ 18 giờ hôm qua đến 8 giờ sáng nay 30/11, địa phương ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 đều là những trường hợp F1 đã được cách ly nghiêm ngặt theo quy định.

Yên Bái ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc Covid-19

Yên Bái ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái, tính từ 18 giờ hôm qua đến 8 giờ sáng nay 30/11, địa phương ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 đều là những trường hợp F1 đã được cách ly nghiêm ngặt theo quy định.