Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với Covid-19

VOV.VN - Ngày 29/7, tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với Covid-19.

Nghệ An thêm 3 trường hợp dương tính mới đều liên quan đến bệnh viện Minh An

Ngày 29/7, thông tin từ ngành y tế Nghệ An, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp đều từng đến Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cụ thể các trường hợp gồm: H.T.T. (SN 1957) ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ngày 22-25/7, đi chăm con gái sinh ở Bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 25/7 về nhà tại Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 27/7 sau khi nghe thông báo của Trạm y tế xã, thì đến đến khai báo và được lấy mẫu, chuyển CDC xét nghiệm, ngày 28/7 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2

Trường hợp thứ 2 là T.T.T. (SN 1991, là điều dưỡng viên) ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Địa chỉ thường trú: phòng 4, khu ký túc xá, Bệnh viện đa khoa Minh An. Chị T là F1 và là đồng nghiệp của bệnh nhân T.T.T. đã được công bố trước đó. Từ tối 26/7 nữ điều dưỡng được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Minh An, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, sáng 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là H.H.D. (SN 1988) ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 21/7, anh D đưa vợ vào khám và nhập viện tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Minh An. Từ ngày 26/7, anh và vợ được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 28/7, anh D có dấu hiệu mệt mỏi, sốt nhẹ và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 199 trường hợp mắc Covid-19 ở 14 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh xác định thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 29/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, là người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE 14.

Cụ thể, 4 người được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Bệnh nhân nữ T.T.P (SN 1988, trú  tại thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); bệnh nhân nữ P.T.P.C (SN 1996, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà); bệnh nhân nam V.H.V (SN 1979, trú tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà); bệnh nhân nữ L.T.K (SN 1955, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Là vợ Bệnh nhân nam L.X.L).

Cả 4 bệnh bệnh nhân này trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE 14 vào sáng 26/7. Ngay khi vừa đến Hà Tĩnh, cả 4 bệnh nhân này đều được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 28/7, kết quả xét nghiệm khẳng định 4 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo cơ quan chức năng, cả 4 bệnh nhân nói trên đều ngồi toa số 4 trên chuyến tàu SE14 cùng với Bệnh nhân nữ H.T.C (SN 1990, thôn 5, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 27/7.

Ngay sau khi phát hiện 4 ca mắc mới, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch tại khu cách ly, đồng thời đưa bệnh đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 138 ca mắc. Trong đó, có 7 ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản phụ ở Nghệ An từng đến sinh tại Bệnh viện Minh An dương tính với SARS-CoV-2
Sản phụ ở Nghệ An từng đến sinh tại Bệnh viện Minh An dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong 2 trường hợp dương tính mới được ghi nhận tại Nghệ An có 1 sản phụ. Người này từng đến sinh và khám tại Bệnh viện Minh An.

Sản phụ ở Nghệ An từng đến sinh tại Bệnh viện Minh An dương tính với SARS-CoV-2

Sản phụ ở Nghệ An từng đến sinh tại Bệnh viện Minh An dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong 2 trường hợp dương tính mới được ghi nhận tại Nghệ An có 1 sản phụ. Người này từng đến sinh và khám tại Bệnh viện Minh An.

Người phụ nữ từng đến bệnh viện Minh An (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2
Người phụ nữ từng đến bệnh viện Minh An (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sau khi chăm người thân tại bệnh viện Minh An, người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, ho, sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Người phụ nữ từng đến bệnh viện Minh An (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2

Người phụ nữ từng đến bệnh viện Minh An (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sau khi chăm người thân tại bệnh viện Minh An, người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, ho, sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Hai nữ điều dưỡng ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2
Hai nữ điều dưỡng ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 27/7, ngành y tế Nghệ An thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là điều dưỡng làm việc tại bệnh viện Minh An, huyện Quỳnh Lưu.

Hai nữ điều dưỡng ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Hai nữ điều dưỡng ở Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 27/7, ngành y tế Nghệ An thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là điều dưỡng làm việc tại bệnh viện Minh An, huyện Quỳnh Lưu.