Người dân Đắk Lắk, TP.HCM, ĐBSCL nô nức tham gia Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (10/3 Âm lịch), tại tỉnh Đắk Lắk, TP.HCM và các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tổ chức Lễ dâng hương dâng hoa lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại địa phương. Lễ giỗ tổ Vua Hùng mặc dù tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ và ý nghĩa.

Theo phản ánh của phóng viên VOV, nơi tổ chức Lễ Giỗ tổ với quy mô lớn nhất tại TP.HCM chính là Đền tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc ở TP Thủ Đức. Từ sáng sớm, công viên 400ha này đã rộn ràng với kiệu, cờ, trống, lọng. Đúng 7h sáng 10/4, nghi thức rước kiệu được tiến hành trong không khí trang nghiêm, ban tế lễ mặc áo dài khăn đóng dẫn đầu đoàn từ quảng trường tiến vào khu đền thờ các vua Hùng. Lễ dâng hương và tưởng niệm các vua Hùng được tiến hành theo nghi thức cổ truyền. Ngoài kiệu rước lư hương, còn có kiệu bánh chưng, bánh dày, các mâm trà rượu, trái cây,...

Sau nghi thức tế lễ, đoàn đại biểu lãnh đạo TP.HCM, đoàn khối quân sự, doanh nghiệp, trường học cùng nhiều đoàn thể khác lần lượt tiến vào dâng hương các vua Hùng và đức lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, bày tỏ lòng tri ân với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và cầu mong quốc thái dân an.

Không chỉ người dân TP.HCM mà người dân ở các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu cũng nô nức về đây dâng lễ. Nhiều người đội các mâm bánh trái, hương hoa đến để dâng lên các vua Hùng.

Bà Lê Thị Ba - một người dân ở TP. Thủ Đức bày tỏ: “Hôm nay ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mình là con cháu vua Hùng nên về đây thắp nén hương tưởng nhớ vua Hùng. Lễ hội này mỗi năm tôi đều tới dự vì nó rất ý nghĩa, nhắc mọi người nhớ ngày giỗ của ông cha mình”.

Ngoài dâng hương tưởng niệm thì khi đến Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc trong dịp này, người dân còn có thể tham gia vào phần hội với các trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực chay, xem múa rồng, biểu diễn võ thuật, âm nhạc dân tộc và tham quan khu trưng bày cổ vật với chủ đề "54 dân tộc anh em đại đoàn kết".

Một địa điểm khác tại TP. Thủ Đức cũng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và thu hút rất đông du khách về dự là Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Như thường lệ, lễ Giỗ tổ năm nay, khu du lịch Suối Tiên cũng áp dụng các chính sách ưu đãi giá vé dành cho du khách đến tham quan. Tại đây, du khách có thể tham dự Lễ dâng hương cúng tổ và hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: múa lân sư rồng; biểu diễn tuồng cổ - cải lương tái hiện hoạt cảnh Hai Bà Trưng và Năm vị Anh Hùng Dân Tộc.

Chị Nguyễn Bích Thảo - một phụ huynh đưa con đến đây cho biết: "Trùng dịp cuối tuần nên tôi đưa con đi chơi và trùng dịp Giỗ Tổ thì thấy rất vui. Con đã được học lịch sử thì cũng đã biết đến các vua Hùng và hôm nay bé được cảm nhận ngày Giỗ tổ ngoài đời thực".

Ngoài Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Công viên văn hóa Suối Tiên ở TP Thủ Đức  hay Đền tưởng niệm các vua Hùng ở Thảo Cầm Viên thì tại Công viên Đầm Sen (quận 11), công viên Tao Đàn (quận 3) hay đền thờ vua Hùng ở quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận 4 cũng diễn ra các hoạt động dâng hương tưởng niệm với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Đối với người dân TP.HCM thì đây là dịp để nhắc nhau về truyền thống nhớ ơn tổ tiên và giáo dục thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nhóm PV/VOV-ĐBSCL thông tin, tại thành phố Cần Thơ, sau Lễ dâng hương và nghi thức thả đại kỳ 18x18 m tại sân lễ, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã lần lượt vào Đền thờ thắp nhang bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.

Có mặt trong dòng người đổ về Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bày tỏ: “Ngày hôm nay trên mảnh đất miền Tây rất là màu mỡ thắm đượm tinh thần hướng về cội nguồn, chúng ta có được công trình kiến trúc phải nói là rất đẹp, rất gần gũi với con người. Tôi nghĩ nó sẽ không là địa chỉ đỏ, không là địa chỉ truyền thống đối với người dân thành phố Cần Thơ mà nó sẽ là của cả một vùng miền Tây Nam bộ và cũng là nơi hành hương của bà con từ tứ xứ, từ nước ngoài trở về và ngay cả vùng đất Tổ họ cũng vào đây để nhìn nhận được non sông chúng ta dài rộng như thế nào, thấy lòng người hướng về đất Tổ như thế nào”.

Công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ vừa được khánh thành sẽ là điểm kết nối linh thiêng, như mạch máu Nam Bắc một nhà, là điểm nhấn trung tâm của khu vực, lan tỏa kết nối di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục vụ du khách tham quan, chiêm bái tưởng niệm.

Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bày tỏ: “Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ một lần nữa thể hiện sự kính trọng của các dân tộc chúng ta đối với những người đã có công dựng nước và giữ nước trước đây. Tôi nghĩ rằng, công trình này sẽ là một công trình mãi mãi trường tồn để tập hợp toàn bộ các dân tộc Việt Nam thành một khối đoàn kết giống như những gì chúng ta đã làm”.

Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, không chỉ du khách nhiều nơi đến dâng hương, người dân sinh sống tại Cần Thơ cũng náo nức đến Đền Hùng để chiêm bái, thể hiện lòng biết ơn.

Chị Nguyễn Trần Thế Thanh, sống tại quận Ninh Kiều chia sẻ: “Tôi thấy rất tự hào và cảm thấy rất là vui khi Cần Thơ có một điểm văn hóa lớn như vậy và đông đảo người dân toàn đất nước cũng hướng về thành phố Cần Thơ, điều này rất vinh dự. Tôi cảm thấy thành phố Cần Thơ của chúng tôi sẽ có những tiềm năng mới trong tương lai”.

Cũng trong sáng nay, UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại  đền thờ quốc tổ Hùng Vương ở địa phương. Đông đảo cán bộ và nhân dân về dự lễ. Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại thị trấn Tân Hiệp đã có từ cách đây 65 năm và đã được nhà nước, nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo khang trang vào năm 2016. 

 Do dịch Covid-19 nên năm ngoái người dân trong vùng không đến hành lễ, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát, người dân trong tỉnh tranh thủ đến Đền thờ để dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng. Tuy không đông đúc như những năm trước nhưng nghi lễ vẫn được tổ chức trang trọng, người dân đến dâng hương trật tự, giãn cách.

Ông Hoàng Đình Thành, người dân ở ấp Đông Bình cho biết: “Năm nay được mở cửa trở lại thì nhân dân rất phấn khởi. nhưng do dịch nên nhân dân đến chưa được đông đảo lắm so với mọi năm. Mọi năm rất đông nhưng do dịch nên đến dâng hương thưa thớt, ngay giờ lễ thì thưa thôi nhưng người dân đi lễ cả ngày để giãn cách”.

Trước đó, ngày 9/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trang trọng tổ chức lễ dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Vĩnh Long.  Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời kính cẩn đọc văn khấn Quốc Tổ Hùng Vương trong tiếng chiêng, trống trang nghiêm bày tỏ lòng ngưỡng vọng, tri ân Quốc Tổ, các đời Vua Hùng đã dày công dựng nước. 

Sau đó, lãnh đạo sở, ban ngành đoàn thể, địa phương, cùng vào dâng cúng phẩm vật, dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Do tình hình dịch Covid-19 nên ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay không tổ chức phần hội. Tuy nhiên, Vĩnh Long đã tổ chức các nghi thức tế lễ trang trọng, thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với tổ tiên có công dựng nước.

Theo thông tin từ phóng viên VOV/Tây Nguyên, ngay sau màn tấu chiêng Ê Đê chào mừng của đội chiêng buôn Ko Siêr, Lễ Giỗ tổ được tổ chức trang trọng với phần nghi thức lễ truyền thống do đội tế Nữ quan thực hiện. Các đại biểu đã dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng; báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bà H Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thay mặt chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu mà nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm qua.

Với lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương và cầu cho quốc thái dân an.

Cụ bà Lại Thị Thế, 84 tuổi, ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Hôm nay về dự lễ giỗ tổ Vua Hùng, tôi thấy cũng xao xuyến và phấn khởi lắm. Thấy rằng mỗi một năm một khác, tại Đắk Lắk, từ quan chức tất cả dốc một lòng, tòng một đạo để đưa kinh tế Đắk Lắk đi lên để cho con cháu, nhân dân thấy được vinh quang của tổ quốc để giữ gìn truyền thống này để giữ gìn đời đời kiếp kiếp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (10/4) - mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Đền Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng nhân dân trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (10/4) - mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Đền Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng nhân dân trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022
Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

VOV.VN - Tối ngày 9/4, tại Trung tâm thương mại Sapa, Séc, Lễ Giỗ tổ Hùng vương 2022 do Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại CH Séc dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể và chu đáo. 

Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

VOV.VN - Tối ngày 9/4, tại Trung tâm thương mại Sapa, Séc, Lễ Giỗ tổ Hùng vương 2022 do Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại CH Séc dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể và chu đáo. 

Người dân Phú Thọ háo hức đón pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022
Người dân Phú Thọ háo hức đón pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

VOV.VN - Tối 9/4 (tức 9/3 năm Nhâm Dần), màn bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút đã được thực hiện để phục vụ đồng bào và du khách về dự giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Người dân Phú Thọ háo hức đón pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

Người dân Phú Thọ háo hức đón pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

VOV.VN - Tối 9/4 (tức 9/3 năm Nhâm Dần), màn bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút đã được thực hiện để phục vụ đồng bào và du khách về dự giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.