Người dân Hà Nội còn thờ ơ trước thềm đỉnh dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Tuy tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, song không ít người dân Hà Nội còn thờ ơ, không quan tâm đến công tác phòng chống dịch.

Chiều nay (6/11), Sở Y tế Hà Nội đã ra quân kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại địa bàn quận Thanh Xuân - nơi đang ghi nhận 19 ổ dịch, 345 ca mắc, tăng gần 190 ca so với cùng kỳ 2021.

Một số người dân cho rằng, họ không sợ muỗi do ở các khu nhà trọ đều nhiều muỗi và hầu như chỉ nắm “sơ sơ” hoặc không biết rõ về dịch bệnh sốt xuất huyết:

“Muỗi ban ngày làm sao mà giữ được, muỗi đốt cả một khu này, nếu phun thuốc muỗi chỉ được một vài ngày”.

“Bọn em khóa cửa suốt đi làm, có thế nào thì bọn em tránh thế thôi. Bây giờ chưa ốm em không biết, ốm thì vào viện thôi chứ có gì đâu”.

Bà Nguyễn Thị Bách, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Khương Đình cho biết, chỉ trong tháng 10, phường Khương Đình ghi nhận 2 ổ dịch với 47 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Dù lượng lượng cộng tác viên phòng chống dịch sốt xuất huyết tại đây lên tới 345 người, đã tổ chức được 4 lớp tập huấn, 3 chiến dịch vệ sinh môi trường, song với những khu vực nhà trọ có lượng biến động dân cư cao, việc tuyên truyền phòng chống dịch vẫn còn những lỗ hổng.

Chỉ trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9% so với tuần trước đó. Tính từ đầu mùa dịch hiện Hà Nội đã có hơn 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong, cả 30/30 quận, huyện tại Hà Nội đều có các ổ dịch sốt xuất huyết tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế cho biết,  với số ca mắc tăng nhanh, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động cùng các biện pháp xử lý nhanh chóng các ổ dịch, song vẫn còn tâm lý thờ ơ, chủ quan, hình thức trong phòng chống dịch:

“Chúng tôi thấy rằng Hà Nội đã thành công trong phòng chống dịch Covid 19, đó chính là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể và sự chung tay của người dân. Chúng tôi rất hy vọng trước dịch sốt xuất huyết hiện đang bùng phát tại Hà Nội, với sự chung tay phòng chống dịch của người dân, chúng ta ứng xử với dịch sốt xuất huyết như một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp mà cần có sự quyết liệt từ thành phố đến các xã phường thị trấn”.

Mặc dù dịch bệnh sốt xuất huyết đã có dự báo từ sớm, từ xa, cảnh báo về chu kỳ bùng phát dịch 5 năm/lần, thế nhưng nếu sự thờ ơ của người dân, sự vào cuộc thiếu quyết liệt, còn hình thức tại nhiều địa bàn vẫn tiếp diễn như hiện nay, dịch sẽ có nguy cơ bùng phát mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca sốt xuất huyết ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tăng gấp 32 lần so cùng kỳ
Số ca sốt xuất huyết ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tăng gấp 32 lần so cùng kỳ

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam ghi nhận hơn 13.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái, 1 trường hợp tử vong.

Số ca sốt xuất huyết ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tăng gấp 32 lần so cùng kỳ

Số ca sốt xuất huyết ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tăng gấp 32 lần so cùng kỳ

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam ghi nhận hơn 13.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái, 1 trường hợp tử vong.

Đảm bảo nguồn máu cấp cứu điều trị giữa dịch sốt xuất huyết
Đảm bảo nguồn máu cấp cứu điều trị giữa dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trong thời điểm dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, nhu cầu về máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang gia tăng nhanh.

Đảm bảo nguồn máu cấp cứu điều trị giữa dịch sốt xuất huyết

Đảm bảo nguồn máu cấp cứu điều trị giữa dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trong thời điểm dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, nhu cầu về máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang gia tăng nhanh.

Hà Nội chạm ngưỡng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết: Những giải pháp để “hạ nhiệt” dịch bệnh
Hà Nội chạm ngưỡng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết: Những giải pháp để “hạ nhiệt” dịch bệnh

VOV.VN - Trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với trung bình hơn 1.200 ca/tuần, tích lũy từ đầu năm thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc, 12 ca tử vong, tăng hơn 3 lần năm 2021.

Hà Nội chạm ngưỡng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết: Những giải pháp để “hạ nhiệt” dịch bệnh

Hà Nội chạm ngưỡng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết: Những giải pháp để “hạ nhiệt” dịch bệnh

VOV.VN - Trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với trung bình hơn 1.200 ca/tuần, tích lũy từ đầu năm thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc, 12 ca tử vong, tăng hơn 3 lần năm 2021.

Dịch sốt xuất huyết đe dọa cuộc sống người dân miền núi Quảng Ngãi
Dịch sốt xuất huyết đe dọa cuộc sống người dân miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận trên 3.200 ca sốt xuất huyết, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là các ổ dịch sốt xuất huyết năm nay không chỉ xảy ra ở những nơi tập trung đông dân cư như thành phố Quảng Ngãi và các xã ven biển mà dịch đã đe dọa cuộc sống người dân miền núi.  

Dịch sốt xuất huyết đe dọa cuộc sống người dân miền núi Quảng Ngãi

Dịch sốt xuất huyết đe dọa cuộc sống người dân miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận trên 3.200 ca sốt xuất huyết, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là các ổ dịch sốt xuất huyết năm nay không chỉ xảy ra ở những nơi tập trung đông dân cư như thành phố Quảng Ngãi và các xã ven biển mà dịch đã đe dọa cuộc sống người dân miền núi.