Người dân miền Tây rời TP.HCM, đi bộ hàng trăm cây số để về quê

VOV.VN - Hôm nay (4/10), hàng ngàn người lao động ở các tỉnh miền Tây tiếp tục rời TP.HCM và các địa phương lân cận để về quê tránh dịch.

Tại Quốc lộ 1A chiều nay, lượng người về quê tự phát vẫn rất đông khiến đoạn qua chốt kiểm soát giữa 2 địa phương Long An và TP.HCM bị ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng tại đây phải liên tục xả chốt, đồng thời kiểm tra ngẫu nhiên giấy xét nghiệm COVID-19 của một số người đi đường.

Do lượng người vào địa phận của tỉnh Long An quá đông nên lực lượng chức năng của chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A của tỉnh này chỉ dừng xe, kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế đối với phương tiện mang biển kiểm soát mã 62. Còn các phương tiện về các địa phương khác hầu như được tự do “thông chốt”.  

Những người về quê chiều nay chủ yếu lao động làm việc tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bị mắc kẹt trong đợt dịch lần thứ 4. Hầu hết họ đi bằng xe máy, thậm chí có cả người đi bộ hàng trăm cây số để được hồi hương.

Anh Nguyễn Văn Toàn (41 tuổi, quê Bạc Liêu) vừa đi bộ khỏi địa bàn TP.HCM sang địa phận Long An để về quê, chia sẻ: “Một tháng nữa tôi mới có việc làm, không còn tiền ăn, chi tiêu để chờ tới đó. Giờ hai cậu cháu tôi quyết định đi bộ về. Lúc nãy cũng được cho quá giang đi một đoạn”.

Theo lực lượng chức năng, từ ngày 30/9, ngay sau khi TP.HCM tháo dỡ các chốt kiểm soát dịch COVID-19, dòng người từ các nơi đi về các tỉnh miền Tây ngày càng nhiều. Nhiều trường hợp đi bộ về quê, được lực lượng chức năng các chốt sắp xếp cho đi nhờ những người đồng hương có phương tiện còn dư chỗ ngồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê
Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND Hậu Giang, nếu người dân tiếp tục đổ về, thì trong 1-2 ngày tới tỉnh không thể đảm bảo đủ các khu cách ly tập trung.

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND Hậu Giang, nếu người dân tiếp tục đổ về, thì trong 1-2 ngày tới tỉnh không thể đảm bảo đủ các khu cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt người tự ý rời vùng áp dụng Chỉ thị 16 để về quê
Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt người tự ý rời vùng áp dụng Chỉ thị 16 để về quê

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với những trường hợp đã về thì lực lượng chức năng của tỉnh vẫn tổ chức tiếp nhận, đưa đi cách ly. Đồng thời, sẽ xử phạt với những trường hợp trở về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16.

Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt người tự ý rời vùng áp dụng Chỉ thị 16 để về quê

Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt người tự ý rời vùng áp dụng Chỉ thị 16 để về quê

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với những trường hợp đã về thì lực lượng chức năng của tỉnh vẫn tổ chức tiếp nhận, đưa đi cách ly. Đồng thời, sẽ xử phạt với những trường hợp trở về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê
Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê

VOV.VN - Sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn, hàng ngàn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chạy xe máy ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê

VOV.VN - Sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn, hàng ngàn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chạy xe máy ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc.

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê
Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Kiên Giang, Ninh Bình tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu đón người dân ở các vùng dịch phía Nam về quê.

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Kiên Giang, Ninh Bình tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu đón người dân ở các vùng dịch phía Nam về quê.