Người dân miền Trung hối hả trở lại nơi làm việc

VOV.VN - Hôm nay (6/2), tức ngày mồng 6 Tết Nguyên đán, người dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chuẩn bị đồ đạc, hành lý, đón xe khẩn trương trở lại các đô thị để tiếp tục làm việc, lao động và học tập sau thời gian nghỉ Tết.

Sáng nay, dọc Quốc lộ 1A qua các tỉnh miền Trung tấp nập dòng xe ô tô từ phía bắc Bắc hướng về phương Nam, các khu dân cư ven quốc lộ cũng rất đông người dân chờ đợi để đón xe khách. Các bến xe cũng tấp nập hơn ngày thường khi xe khách ra vào đón trả khách. Theo ghi nhận, lượng khách đông nhưng giá vé chỉ tăng chiều vào phía Nam khoảng 50%, còn chiều ngược lại giá vé ổn định, ít nhà xe tăng giá so với ngày thường.

Anh Tôn Thất Đặng Huỳnh, vừa xuống Bến xe Trung tâm Đà Nẵng cho biết, sau chuyến du lịch đầu năm mới, gia đình đã kịp trở về vào sáng sớm mồng 6 để còn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 năm làm việc mới: “Ngày mai để mấy đứa nhỏ về nhà đi học, nghỉ được trước 1 ngày cho khỏe. Chúng tôi ở Quảng Nam vô Tuy Hòa, Phú Yên chơi, đi vô giá cao hơn nhưng đi về thì giá bình thường, hơn 220.000/người, không thấy dao động gì hết. Đặt vé thì có liền chứ không đến nỗi chờ đợi, thấy dịch ổn định hết thì cũng vui. Tiêm chủng mình cũng đầy đủ hết nên thấy mạnh dạn hơn hồi trước”.

Lượng khách mua vé tăng cao vào dịp Tết khiến các nhà xe chủ động quay đầu xe, mở thêm chuyến so với thường lệ để tăng công suất phục vụ khách. Sáng nay, nhiều hãng xe đã liên tục xuất phát chở khách vào Nam thay vì chỉ xuất bến vào chiều tối như ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, người dân tỉnh Khánh Hòa ra du lịch ở thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vé đặt buổi tối nên ngày nay, ngày mai đều không có nên phải đi ban ngày vào hôm nay. Tôi đi 4 người và may mắn vì đã mua được vé. Trong thời gian Tết nhất như thế này thì giá vé như này là hợp lý. Chọn xe khách nó thuận tiện hơn vì có bến đỗ, đi đến nơi về đến chốn vì có xe trung chuyển nữa”.

Mật độ xe khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam bắt đầu đông đúc từ hôm qua, mồng 4 Tết. Ngoài lượng xe khách còn có rất đông xe ô tô cá nhân của các gia đình cùng các đoàn xe máy của người dân miền Trung trở lại nơi làm việc. Thời tiết thuận lợi, mát mẻ không mưa là điều kiện cho mọi người di chuyển trên đường. Tình trạng ùn ứ cục bộ đã diễn ra tại một số trạm thu phí do lưu lượng xe quá đông. Các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông các địa phương tích cực điều tiết nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ, đảm bảo thông suốt trên tuyến quốc lộ.

Ông Nguyễn Thanh Huân, lái xe ô tô khách chặng Đà Nẵng - TP.HCM cho biết: “Có việc là mừng chứ nhiều người còn ở nhà chơi. Đường sá nói chung đi cũng ổn nhưng phương tiện đi đông quá như mấy cái xe con đấy. Ít khi họ đi ra xa vì thế họ thấy xe nhiều họ ngợp, họ chạy thiếu, cho chạy 80km/h, họ chỉ chạy 60km/h. Nhiều người không có ý thức đâm ra nhiều khi kẹt xe. Còn công ty khống chế tốc độ, an toàn là trên hết, tôi điều khiển đúng tốc độ quy định”.

Trong khi đó, vé máy bay từ các tỉnh Nam Trung bộ đi vào phía Nam lại khá khan hiếm do lượng khách đông. Ngoài 9 đôi tàu sẵn có, ngành đường sắt cũng đã mở thêm 1 đôi tàu tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn để phục vụ khách. Giá vé tàu chiều vào tăng từ 30% - 40% so với ngày thường nhưng gần như đã hết vé từ các tỉnh Nam Trung bộ đi vào phía Nam.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mỗi ngày các ga trong khu vực đã bán ra khoảng 500 vé nhưng không thể đáp ứng hết nhu cầu của hành khách: “Bây giờ lập thêm tàu thì không kịp, đáp ứng chỉ còn cách bán thêm ghế phụ cho khách thôi, bán thêm ở khoang công vụ. Bây giờ cũng không thể nối thêm xe vì ở trong ga Sông Lũy, không quá 14 xe, nếu nối 15 xe thì sẽ lòi mốc, không tổ chức tránh tàu được. Không còn phương án nào khác cả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc
Đồng Tháp hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn 643 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp về việc hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc.

Đồng Tháp hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc

Đồng Tháp hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn 643 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp về việc hỗ trợ đưa lao động trở lại Bình Dương làm việc.

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc
Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19, khiến không ít công nhân, người lao động tại TP.HCM bị mất việc hoặc tạm nghỉ, rơi vào khó khăn. Hiện nay, dù TP đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục…thất nghiệp, chật vật bám trụ, mong chờ đến ngày đi làm.

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19, khiến không ít công nhân, người lao động tại TP.HCM bị mất việc hoặc tạm nghỉ, rơi vào khó khăn. Hiện nay, dù TP đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục…thất nghiệp, chật vật bám trụ, mong chờ đến ngày đi làm.

Bình Dương lên phương án đón lao động từ các tỉnh trở lại làm việc
Bình Dương lên phương án đón lao động từ các tỉnh trở lại làm việc

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Bình Dương lên phương án đón lao động từ các tỉnh trở lại làm việc

Bình Dương lên phương án đón lao động từ các tỉnh trở lại làm việc

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương.