Người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội mong mỏi sớm được về quê

VOV.VN - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê để Hà Nội xây dựng phương án hộ trợ khi đủ điều kiện. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê để Hà Nội xây dựng phương án hộ trợ khi đủ điều kiện. Nhận được thông tin này, nhiều lao động ngoại tỉnh bày tỏ vui mừng và mong muốn sớm được trở về địa phương, nhất là những người đã tiêm đủ 2 mũi vacicne phòng Covid-19.

Mong mỏi sớm được trở về quê nhà

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Kể từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7/2021, đa số người lao động ngoại tỉnh đã phải nghỉ làm nên đều gặp khó khăn. Mong muốn được sớm trở về quê, anh Nguyễn Thanh Tùng, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vui mừng khi được nhân thông tin TP Hà Nội cho phép rời thành phố. Mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng Nguyễn Thanh Tùng vẫn lo lắng bởi tỉnh Thái Bình chưa tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về.

“Em muốn về quê nhưng không có giấy tờ đầy đủ, chỉ có mỗi chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi rồi. Nếu về quê mà phải cách ly thì em không muốn về. Còn bạn em nhà có công việc, bạn em mong muốn được về nhưng không biết điều kiện để được cần thủ tục giấy tờ gì và đăng ký ở đâu?", anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Khẩn trương triển khai rà soát

Việc thành phố Hà Nội rà soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, trên địa bàn thủ đô có nhóm lao động 40 người đi bộ đi từ địa bàn huyện Chương Mỹ để vào Hòa Bình, nhưng chốt kiểm soát của tỉnh không cho vào nên họ phải quay lại và đã được sắp xếp chỗ ăn ở. 

Từ chiều 11/9 UBND các quận, huyện đã triển khai công việc tới các phường, xã. Đến chiều tối 13/9, đã có địa phương thực hiện xong việc thống kê người lao động, người dân ngoài tỉnh có nguyện vọng trở về quê. Qua rà soát gần 500 người lao động tự do ngoại tỉnh đang tạm trú trên địa bàn, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, có khoảng 1/3 mong muốn trở về quê, chủ yếu là để thăm gia đình.

“Địa bàn phường có 142 người có nhu cầu về quê thuộc 18 tỉnh, thành phố, xa nhất là ở Điện Biên, Sơn La, gần nhất là tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên. Ở góc độ chính quyền phường, chúng tôi cũng tuyên truyền người dân đang trong giai đoạn giãn cách cũng không nên về quê. Chúng tôi cũng tạo điều kiện tối đa để người lao động ngoại tỉnh về nhu yếu phẩm, test Covid-19, tiêm phòng vaccine và 100% những lao động tự do đã được tiêm mũi 1 vaccine”, ông Công Minh Tuấn chia sẻ.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các quận, huyện đã linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú; chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm cho những người không có nơi cư trú đến tạm trú. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, các quận, huyện đang nhanh chóng rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh mong muốn về quê để thành phố xây dựng phương án hỗ trợ di chuyển an toàn, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch.

“Hiện 30 quận, huyện, thị xã đang khảo sát, rà soát. Về phương án, khi nào các quận, huyện báo cáo xong, có dữ liệu cụ thể, trên cơ sở đó thì chúng tôi xây dựng phương án. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan tổng hợp, còn việc đưa được người lao động về quê còn liên quan đến nhiều ngành như: Phương tiện là Sở Giao thông vận tải, đảm bảo an toàn là Công an thành phố và đảm bảo an toàn phòng chống dịch là Sở Y tế”, ông Nguyễn Hồng Dân cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê
Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

Hà Nội thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

VOV.VN - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Cơ quan chức năng nói gì về thông tin người lao động rời Hà Nội đi bộ về quê?
Cơ quan chức năng nói gì về thông tin người lao động rời Hà Nội đi bộ về quê?

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip về đoàn người lao động tự do tại Hà Nội không có việc làm, tự đi bộ về quê tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình...

Cơ quan chức năng nói gì về thông tin người lao động rời Hà Nội đi bộ về quê?

Cơ quan chức năng nói gì về thông tin người lao động rời Hà Nội đi bộ về quê?

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip về đoàn người lao động tự do tại Hà Nội không có việc làm, tự đi bộ về quê tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình...

Chạy dịch, người dân ồ ạt về quê, nguy cơ thiếu hụt lượng lớn lao động
Chạy dịch, người dân ồ ạt về quê, nguy cơ thiếu hụt lượng lớn lao động

VOV.VN - Việc di chuyển lao động là một tín hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt lao động với số lượng lớn trong và sau dịch, đặc biệt trong các doanh nghiệp gia công ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử…

Chạy dịch, người dân ồ ạt về quê, nguy cơ thiếu hụt lượng lớn lao động

Chạy dịch, người dân ồ ạt về quê, nguy cơ thiếu hụt lượng lớn lao động

VOV.VN - Việc di chuyển lao động là một tín hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt lao động với số lượng lớn trong và sau dịch, đặc biệt trong các doanh nghiệp gia công ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử…