Nhiều hộ dân ở TP Yên Bái khốn khổ vì ngập úng

VOV.VN - Dòng nước đục ngầu kèm theo rác rưởi, bùn đất đổ về án ngữ trước cửa; cả đoạn đường quốc lộ ngập ngụa trong bùn nước...Đây là những gì mà người dân sinh sống dọc hai bên đường quốc lộ 37 tại khu vực km277+500, thuộc tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái phải hứng chịu

Cuối chiều 17/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có trận mưa kéo dài khoảng 15 phút. Với khoảng thời gian và lượng mưa này, nhiều nơi thường chỉ đủ làm mát và rửa sạch bụi bẩn mặt đường sau những ngày nắng ráo.

Tuy nhiên, tại khu vực cây xăng Km2, đường Điện Biên, đoạn thuộc tổ 4, phường Yên Ninh, TP Yên Bái thì rất nhiều thứ đã bị ngập sâu trong nước. Chỉ vài phút mưa, dòng nước đục ngầu cuốn theo bùn, rác từ nhiều hướng đổ về khu vực này, tạo thành cái ao giữa đường phố. Các hộ dân sinh sống ở đây cho biết, cứ mưa to là ngập, mưa lớn thì ngập sâu, mưa lâu thì ngập kéo dài...

Chị Đỗ Thị Thu Huyền, một hộ dân sống ở đây cho biết: Nước ngập không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường, mà còn gây nguy hiểm cho người và các phương tiện mỗi khi qua lại, vì rãnh thoát nước đoạn này thường xuyên bị bung nắp do dòng nước ở phía Chi cục Thuế thành phố Yên Bái chảy xuống gây nên. Mỗi khi thấy nước rút là các hộ phải lập tức dọn dẹp hành lang, rửa nền nhà, hè đường ngay, kể cả ban đêm, vì nếu không, khi nước rút sẽ để lại những đống đất cát trước nhà rất khó xử lý.

Chị Huyền nói: "Cứ mưa là ngập, mưa to, lâu một tý là như cái ao luôn. Mưa nước trong kia đổ ra làm bật cả nắp bê tông của rãnh thoát, phồng rộp mặt đường lên; hết mưa xe cộ đi lại mặt đường lại xẹp xuống. Nhà tôi bán hàng ở đây, nhiều lúc mưa to hàng xóm còn phải sang chạy hàng hộ, vì hàng chăn đệm dính nước là nó hỏng, thiệt hại lớn lắm".

Theo đơn vị quản lý tuyến đường này, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do hệ thống thoát nước của đường Cao Thắng và toàn bộ hệ thống thoát nước của khu dân cư ở phía Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đều đổ dồn vào hệ thống rãnh dọc của Quốc lộ 37 ở đoạn tuyến này, làm quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập úng và hỏng mặt đường, rãnh thoát, dù hệ thống rãnh thoát nước đã được cải tạo rộng từ 1,5m lên 3 mét.

 Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng số 909 – đơn vị quản lý, bảo trì đoạn tuyến này cho biết: "Với khu vực này để xử lý dứt điểm phải có nhiều vị trí để chia lượng nước thoát ra, không để đổ dồn tất vào khu vực quốc lộ 37 này. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá thì khu này chưa biết chia dòng nước đi đâu được. Trước mắt bây giờ chỉ có cách là sửa chữa cục bộ, cứ sau mưa là đi kiểm tra, hỏng đâu là xử lý luôn chỗ đó".

Theo quan sát của phóng viên, sắp tới, khi tuyến đường nối đường Yên Ninh với Quốc lộ 37 tại km 277+650 và khu tái định cư mới tại km 277+300 hoàn thành thì lượng nước đổ dồn về khu vực cây xăng Km2, đường Điện Biên, phường Yên Ninh sẽ còn nhiều hơn mỗi khi mưa lớn. Điều đó đồng nghĩa khu vực này chắc chắn sẽ ngập nặng hơn, nếu các cơ quan, đơn vị liên quan của TP Yên Bái và tỉnh Yên Bái không có phương án xử lý dứt điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn ở Bắc bộ, cảnh báo ngập úng và sạt lở đất vùng núi
Mưa lớn ở Bắc bộ, cảnh báo ngập úng và sạt lở đất vùng núi

VOV.VN - Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Mưa lớn ở Bắc bộ, cảnh báo ngập úng và sạt lở đất vùng núi

Mưa lớn ở Bắc bộ, cảnh báo ngập úng và sạt lở đất vùng núi

VOV.VN - Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ
Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

VOV.VN - Mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng 5/7 đã gây ngập úng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

VOV.VN - Mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng 5/7 đã gây ngập úng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai
Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim (54,6mm) và khu vực thị trấn của huyện Bát Xát (66,6mm). Lớn nhất ghi nhận tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai với lượng 117mm.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim (54,6mm) và khu vực thị trấn của huyện Bát Xát (66,6mm). Lớn nhất ghi nhận tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai với lượng 117mm.