Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (4/6), một số địa phương tổ chức phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có ủng hộ việc mua vaccine.

Theo phóng viên Thanh Hiếu/ VOV-Miền Trung, đến chiều nay (4/6), đã có 39 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp trực tiếp trao ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh như Tập đoàn FLC ủng hộ 4 tỷ đồng, Tập đoàn Sơn Hải 100.000 USD, Tập đoàn Vĩnh Hưng 1 tỷ đồng, Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hà 1 tỷ đồng, Công ty Đất Xanh miền Trung 1 tỷ đồng...

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đồng ý chủ trương trích 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh 300 triệu đồng. Đây là sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với các địa phương đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần hỗ trợ công tác phòng, chống và mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm tất cả nhân dân được tiêm phòng sớm nhất, cùng nhau vượt qua đại dịch. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, trong quá trình quyên góp, ủng hộ, tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện cần tuân thủ tuyệt đối quy định, tránh các hoạt động tự phát, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch./.

Còn tại Bạc Liêu, theo PV Tấn Phong/VOV-ĐBSCL, chiều 4/6, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: Hiện nay Bạc Liêu có gần 785.000 người trên 18 tuổi cần tiêm vaccine, sau khi trừ các lực lượng ưu tiên thì còn lại 530.000 người dân cần tiêm, với tổng kinh phí cần để mua vaccine tiêm là gần 200 tỷ đồng.

Trong điều kiện của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, bên cạnh các nguồn lực Nhà nước, cũng cần có sự chung tay đóng góp từ các nguồn lực xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh; các tầng lớp nhân dân và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa khẳng định kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, bước đầu Bạc Liêu đạt được kết quả rất quan trọng; phát huy được sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh;

Từ đó cơ bản Bạc Liêu đã kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu phát động: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong. ngoài tỉnh và cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi Lễ phát động, Ban tổ chức đã vận động được hơn 44 tỷ đồng.

PV Nhật Trường/VOV-ĐBSCL thông tin, chỉ trong buổi sáng 4/6, sau lời phát động của Ủy Ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đã có 23 đơn vị, cá nhân ở tỉnh Tiền Giang đóng góp nguồn quỹ này hơn 2,6 tỷ đồng. Tại các huyện, thành, thị trong tỉnh, nguồn quỹ này vận động được trong ngày cũng rất lớn.

Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tiền Giang diễn ra từ ngày 4/6 đến ngày 1/8 năm nay. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang cho biết, cuộc vận động này được các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm ủng hộ.

“Chúng tôi phối hợp với UBND tỉnh, giao UBND tỉnh vận động các doanh nghiệp nhà nước, giao cho Ngân hàng Nhà nước thì ngân hàng vận động các ngân hàng; giao cho Liên minh Hợp tác xã thì vận động các HTX. Mặt trận Tổ quốc thì vận động các tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Kỳ này vận động làm rất nhiệt tình, gây quỹ phòng chống dịch Covid-19 không phải là mua vaccine không mà hỗ trợ cho tuyến đầu…Tất cả các nguồn đều nộp về tỉnh hết để xử lý và nộp về TW”, ông Hải cho hay./.

PV Tuyết Lê/VOV-Miền Trung thông tin, Liên Đoàn lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao 1.000 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng tặng công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp An Đồn và Khu công nghiệp Thuỷ sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn trao 5.000 suất quà tặng người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Tổng kinh phí trao quà đợt này gần 3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam cũng chuyển 200 triệu đồng tặng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và đoàn viên công đoàn quận Sơn Trà bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, đang rà soát hoàn cảnh lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, giáo viên các trường mầm non và tư thục chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục hỗ trợ tiền mặt, lương thực, thực phẩm... giúp họ vượt qua khó khăn./.

Theo PV Thái Bình/ VOV-Miền Trung, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà cũng vừa tiếp nhận gần 3,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19 từ các doanh nghiệp. Như vậy, đến nay, các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hơn 30 tỷ đồng mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, mỗi công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam 500 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải (TP. Nha Trang) 100 triệu đồng và Công ty TNHH Long Sinh ủng hộ 60 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19, đã có nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tại Khánh Hòa tích cực tham gia ủng hộ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cùng với ngân sách địa phương, tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài chung tay ủng hộ kinh phí mua vaccine để tiêm phòng Covid-19 cho người dân toàn tỉnh.

“Cơ bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho toàn dân để đạt được hiệu quả. Chúng tôi cũng đã đăng ký, đề nghị với Bộ Y tế khẩn trương cho phép Khánh Hòa được mua 2 triệu liều vaccine để phòng chống cho toàn dân”, ông Tuân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19
VOV trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 4/6, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trao 300 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19.

VOV trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

VOV trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 4/6, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trao 300 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái
Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mỗi tin nhắn ủng hộ phòng, chống Covid-19 biểu hiện sinh động tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mỗi tin nhắn ủng hộ phòng, chống Covid-19 biểu hiện sinh động tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng.

Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống Covid-19
Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 2/6, Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua MTTQ Việt Nam.

Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 2/6, Nhóm Phóng viên Quốc hội và những người bạn đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua MTTQ Việt Nam.